Từ nay đến ngày 29/10, miền Trung tiếp tục có mưa to, Biển Đông khả năng sắp đón thêm bão

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 24/10/2021 08:48 (GMT +7)
Từ nay đến 29/10, khu vực Trung Bộ vẫn mưa to, có nơi mưa rất to. Cũng khoảng thời gian này, phía Nam Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể thành bão.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chia sẻ trên Dân Trí, ở các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 22-25/10, có khả năng xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên khoảng ngày từ 23-25/10, cũng sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời ít mưa hơn. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận dự báo trong khoảng thời gian này sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.   

Cụ thể, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, "Các ngày từ 27-29/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to tiếp theo". Đồng thời vị đại diện này cũng đưa ra cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Từ nay đến ngày 29/10, miền Trung tiếp tục có mưa to, Biển Đông khả năng sắp đón thêm bão - Ảnh Dân Trí
Từ nay đến ngày 29/10, miền Trung tiếp tục có mưa to, Biển Đông khả năng sắp đón thêm bão - Ảnh Dân Trí

>>> Xem thêm: Miền Trung có khả năng sắp hứng thêm bão, mưa lớn kéo dài hết tháng 10

Các sông khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong 10 ngày tới, có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Tại khu vực vùng núi, các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và có thể xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Còn tại các tỉnh Bắc Bộ, từ 23-29/10 trời ít mưa, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực Bắc Bộ mực nước trên các sông suối sẽ có dao động với biên độ mực nước lên từ 0,5-1,0 m. Tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ.

Từ 23-29/10, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Tây Nguyên ngày 27-28/10 sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông chuyên gia khuyến cáo người dân cần có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ nay đến ngày 29/10, miền Trung tiếp tục có mưa to, Biển Đông khả năng sắp đón thêm bão - Ảnh 2

Ở khu vực Tây Nguyên trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Tại các tỉnh Tây Nguyên, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Các sông Nam Bộ do ảnh hưởng của kỳ triều cường, mực nước lên trong những ngày đầu sau xuống. Tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại TP.HCM nguy cơ xảy ra ngập lụt và khu vực hạ nguồn sông Cửu Long.

Về thời tiết trên Biển, dự báo khoảng ngày 24-25/10, vùng biển Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp; khoảng ngày 26-27/10, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão và dự báo sẽ có ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Sự nghiệp của thiên tài piano Trung Quốc quay về số 0 sau bê bối mua dâm Miền Trung có khả năng sắp hứng thêm bão, mưa lớn kéo dài hết tháng 10 Miền Trung mưa lũ chưa rút lại có cảnh báo đợt mưa lớn kéo dài gần 1 tuần
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp