Từ ngày 28/11, không khí lạnh gây mưa to ở Trung Bộ, nguy cơ sạt lở đất

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 27/11/2020 08:53 (GMT +7)
Cơ quan khí tượng cho hay, từ đêm 27/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở khoảng 16-19 độ C, vùng núi khoảng 13-16 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ đêm nay 27/11 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm, nền nhiệt dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ, vùng núi khoảng 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể, tránh cảm lạnh và nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp khi trời chuyển lạnh.

Từ đêm 27/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Ảnh: TTXVN
Từ đêm 27/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Ảnh: TTXVN

Cơ quan khí tượng cho hay, bắt đầu từ ngày 28/11 đến ngày 1/12, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên các khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, các tỉnh Tây Nguyên từ 29 đến ngày 30/11 dự báo trời có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ từ ngày 28/11 đến ngày 1/12, do đó người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở những vùng núi, vùng trũng thấp.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo từ ngày 27/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, biển động mạnh. Còn vùng biển thuộc Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 28/11 dự báo sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Thời tiết ngày 27/11: Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm Thời tiết ngày 26/11: Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng sớm lạnh Thời tiết 25/11: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Trung Bộ mưa dông vài nơi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp