Từ vụ bé 2 tuổi rơi từ tầng 12 ở Hà Nội: Cha mẹ cần làm điều này cho trẻ nhỏ khi ở chung cư, nhà cao tầng

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ hai, 01/03/2021 10:57 (GMT +7)
Việc lắp đặt các tấm lưới, chắn bảo vệ tại chung cư, nhà cao tầng là điều cần thiết để phòng tránh các tình huống xấu nhất có thể xảy ra ở trẻ em.

Vụ việc mới đây tại Hà Nội đã khiến nhiều phụ huynh không khỏi bàng hoàng khi một bé gái 2 tuổi trèo qua lan can ban công nhà rồi ngã xuống dưới từ tầng 12 mà không có sự giám sát của người lớn. Sự việc này được xem là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các bậc cha mẹ đang có con nhỏ sống tại các tòa chung cư hay nhà cao tầng.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn trẻ rơi từ tầng cao nhà chung cư. Đặc biệt, hiện nay việc lựa chọn sinh sống tại các căn nhà ở tầng cao ở các cặp vợ chồng trẻ ngày càng phổ biến khi có tầm nhìn đẹp, thoáng đãng và tự do. Tuy nhiên, song song với tiện ích đó, nhiều phụ huynh cũng phải lưu ý đến vấn đề an toàn tối đa cho cả gia đình, nhất là trẻ nhỏ. Vì thế, ngay khi chuyến đến sinh sống tại tòa chung cư hay nhà cao tầng, ngoài việc giám sát con cái 24/24, phụ huynh cũng nên lắp đặt ngay các tấm lưới, chắn bảo vệ trẻ nhỏ để tránh phát sinh những tình huống không mong muốn. Dưới đây là một số loại lưới, chắn an toàn mà các gia đình có con nhỏ có thể tham khảo để lắp đặt cho nhà mình:

Lưới chắn dành cho ban công

Đây là loại lưới vô cùng cần thiết đối với các gia đình sinh sống tại các nhà cao tầng, chung cư với mục đích bảo vệ cho bé tránh rơi ngã khỏi ban công một cách tuyệt đối.

Lan can ban công của căn hộ phải cao tối thiểu khoảng 1,1m
Lan can ban công của căn hộ phải cao tối thiểu khoảng 1,1m

Thông thường, các chung cư sẽ không thiết kế sẵn lưới chắn ban công nên khi chuyển đến sinh sống hoặc thuê ở, phụ huynh có con nhỏ nên nghĩ ngay đến việc lắp đặt loại lưới chắn ban công này.

Bên cạnh đó, vì trẻ nhỏ thường ra ban công và dễ để đầu hay chân tay lọt qua khe nên các bậc phụ huynh cần lưu ý thiết kế ban công cao. Lan can ban công của căn hộ phải cao tối thiểu khoảng 1,1m, không được làm lan can theo thanh ngang tính từ mặt sàn lên đến đỉnh.

Phụ huynh có con nhỏ nên nghĩ ngay đến việc lắp đặt loại lưới chắn ban công.
Phụ huynh có con nhỏ nên nghĩ ngay đến việc lắp đặt loại lưới chắn ban công.

Lưới chắn cửa sổ

Không chỉ ban công, cửa sổ cũng là một khu vực phụ huynh cần lưu ý khi đa số trẻ nhỏ đều có sở thích tò mò và thường thích thò đầu ra khỏi cửa sổ để nhìn ngắm xung quanh. Thực tế, nhiều cửa sổ của các căn hộ chung cư lại thấp, không có song sắt bảo vệ nên trẻ nhỏ có thể trèo lên, với tay ra ngoài rồi ngã xuống rất nguy hiểm. 

Lưới chắn cửa sổ sẽ là một thiết bị hỗ trợ có chức năng bảo vệ trẻ em.
Lưới chắn cửa sổ sẽ là một thiết bị hỗ trợ có chức năng bảo vệ trẻ em.

Chính vì thế, lưới chắn cửa sổ sẽ là một thiết bị hỗ trợ có chức năng như song chắn, được lắp ở phía ngoài cửa sổ để ngăn chặn những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra ở trẻ.

Cửa sổ là một khu vực phụ huynh cần lưu ý khi nhà có con nhỏ.
Cửa sổ là một khu vực phụ huynh cần lưu ý khi nhà có con nhỏ.

Lưới chắn cầu thang

Với các nhà cao tầng thì cầu thang cũng là một khu vực nguy hiểm vì trẻ hoặc người già có thể rơi ngã khi lên xuống.

Trẻ nhỏ rất thích leo trèo nên cầu thang sẽ là 'thứ nguy hiểm' khi chỉ cần phụ huynh lơ là một chút là rất có thể dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc tại khu vực này.
Trẻ nhỏ rất thích leo trèo nên cầu thang sẽ là "thứ nguy hiểm" khi chỉ cần phụ huynh lơ là một chút là rất có thể dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc tại khu vực này.

Trẻ nhỏ rất thích leo trèo nên cầu thang sẽ là "thứ nguy hiểm" khi chỉ cần phụ huynh lơ là một chút là rất có thể dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc tại khu vực này. Vì thế, việc đầu tư các tấm lưới chặn cầu thang cũng chính là một trong những điều cần thiết đối với các gia đình sống tại các nhà cao tầng.

Đa số những loại lưới bảo vệ ngày nay đều được thiết kế đảm bảo sự chắc chắn, bền bỉ
Đa số những loại lưới bảo vệ ngày nay đều được thiết kế đảm bảo sự chắc chắn, bền bỉ

Đa số những loại lưới bảo vệ ngày nay đều được thiết kế đảm bảo sự chắc chắn, bền bỉ và đẹp mắt nên phụ huynh không phải bận tâm đến tính thẩm mỹ của căn nhà khi lắp đặt những lưới chắn này.

Và không chỉ những khu vực trọng yếu trên cần được lắp đặt lưới chắn bảo vệ mà toàn bộ các khu vực khác trong căn nhà như: phòng bếp, máy giặt... cũng cần được phụ huynh khóa cẩn thận, đóng chặt để phòng tránh tất cả những nguy cơ rủi ro có thể xảy đến với các bé.

Anh shipper cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội nói về cách sống Hà Nội: Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư được một nam shipper cứu sống kỳ diệu Căn hộ 30 năm hoá nơi ở tiện nghi kiêm văn phòng làm việc của kiến trúc sư
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp