Vẻ hào nhoáng cuốn hút trường tồn của biểu tượng xã hội và phong cách Mỹ - Babe Paley

Mặc Nhiên Đăng lúc: Thứ tư, 16/09/2020 14:41 (GMT +7)
Ngày 5 tháng 7 vừa qua đã đánh dấu 105 năm ngày sinh của Babe Paley, nhưng giá trị về phong cách và thời trang của bà thì chưa bao giờ mai một.
Hashtag #Thời trang và Phong cách #BEAUTORY #Thời trang

Babe Paley không chỉ là một biểu tượng xã hội. Bà còn là Doyenné (người phụ nữ nhiều kinh nghiệm và được kính trọng) của New York thời đó, là nàng Thiên nga được yêu thích nhất của nhà văn nổi tiếng Truman Capote, và là biểu tượng phong cách của thế kỷ 20.

Barbara 'Babe' Cushing sinh ngày 5 tháng 7 năm 1915 tại Boston, Massachusetts, trong một gia đình thượng lưu nổi tiếng (cha cô là bác sĩ phẫu thuật não và giáo sư phẫu thuật tại các trường đại học Johns Hopkins, Harvard và Yale). Cùng với hai chị gái Minnie và Betsey, cô đã tạo nên danh tiếng cho “đẳng cấp chị em nhà Cushing” khi đều kết hôn với những người đàn ông giàu có và quyền lực. Trong khi các chị gái của cô kết hôn với Vincent Astor (doanh nhân nổi tiếng người Mỹ) và James Roosevelt (con trai tổng thống Mỹ Roosevelt), Babe chọn William S. Paley, giám đốc điều hành của mạng lưới truyền hình CBS. Cùng nhau, vợ chồng họ trở thành hai người chơi quyền lực trên đấu trường xã hội New York, tổ chức một số bữa tiệc công phu và nổi tiếng nhất của những năm 1960. Bạn thân nhất của Babe là tác giả Truman Capote, người nổi tiếng với việc 'sưu tầm' các mỹ nhân trong xã hội, đặt tên cho họ là Thiên nga của mình. Ngoài phong cách sống quyến rũ, cô còn được biết đến với gu thẩm mỹ tinh tế và tủ quần áo hàng hiệu của mình, cô yêu thích Balenciaga, Valentino và Givenchy, và được vinh danh là một trong Những người mặc đẹp nhất Thế giới của Sảnh đường Danh vọng năm 1958. Cùng chiêm ngưỡng dưới đây một số trang phục đẹp nhất của Babe Paley, từ những tấm ảnh khi cô làm mẫu chụp hình cho đến hình ảnh cô xuất hiện trong các bữa tiệc.

Franklin D. Roosevelt, Jr. và Babe Paley tại buổi dạ hội khai mạc của cha ông, năm 1933
Franklin D. Roosevelt, Jr. và Babe Paley tại buổi dạ hội khai mạc của cha ông, năm 1933
Họa sĩ Boutet de Monvel và bà William S. Paley hóa trang thành Vua Louix XV và Công chúa xứ Lambesc tại Vũ hội Opera thứ hai ở Thành phố New York, năm 1934
Họa sĩ Boutet de Monvel và bà William S. Paley hóa trang thành Vua Louix XV và Công chúa xứ Lambesc tại Vũ hội Opera thứ hai ở Thành phố New York, năm 1934
Babe Paley (trái) bên cạnh các chị gái của mình, Mary và Betsy Cushing, 1937
Babe Paley (trái) bên cạnh các chị gái của mình, Mary và Betsy Cushing, 1937
Babe Paley đội mũ lông chồn tự nhiên gắn cánh năm 1870 của nhà thiết kế mũ John Frederics, năm 1939
Babe Paley đội mũ lông chồn tự nhiên gắn cánh năm 1870 của nhà thiết kế mũ John Frederics, năm 1939
Babe Paley trong một shoot hình năm 1940
Babe Paley trong một shoot hình năm 1940
Vợ chồng Stanley Mortimer trong ngày cưới của họ, năm 1940
Vợ chồng Stanley Mortimer trong ngày cưới của họ, năm 1940
Babe trong bộ váy cưới của Mabel McIlvain Downs. Bà kết hôn với chồng đầu tiên, người thừa kế dầu mỏ Stanley Mortimer, vào năm 1940
Babe trong bộ váy cưới của Mabel McIlvain Downs. Bà kết hôn với chồng đầu tiên, người thừa kế dầu mỏ Stanley Mortimer, vào năm 1940
Babe Paley năm 1941
Babe Paley năm 1941
Babe Paley mặc bộ suit ban ngày bằng len màu đỏ dài đến mắt cá chân từ Traina-Norell, năm 1946
Babe Paley mặc bộ suit ban ngày bằng len màu đỏ dài đến mắt cá chân từ Traina-Norell, năm 1946
Babe Paley năm 1948
Babe Paley năm 1948
William và Babe Paley tại bữa tiệc đi chơi xa của Sarah Roosevelt ở Greentree, được tổ chức trên điền trang Manhasset của Jock Whitney, Long Island, 1952
William và Babe Paley tại bữa tiệc đi chơi xa của Sarah Roosevelt ở Greentree, được tổ chức trên điền trang Manhasset của Jock Whitney, Long Island, 1952
Babe Paley tham dự buổi dạ hội khai mạc của Tổng thống Dwight Eisenhower, năm 1953
Babe Paley tham dự buổi dạ hội khai mạc của Tổng thống Dwight Eisenhower, năm 1953
Babe Paley năm 1954
Babe Paley năm 1954
Vợ chồng Paley tại một buổi công chiếu phim, 1954
Vợ chồng Paley tại một buổi công chiếu phim, 1954
Nữ công tước xứ Windsor cùng ông bà William Paley tại buổi dạ hội thường niên lần thứ sáu của Bệnh viện Bờ Bắc ở O'Hara Hall của Học viện Hàng hải Thương gia Hoa Kỳ tại Kings Point, 1955
Nữ công tước xứ Windsor cùng ông bà William Paley tại buổi dạ hội thường niên lần thứ sáu của Bệnh viện Bờ Bắc ở O'Hara Hall của Học viện Hàng hải Thương gia Hoa Kỳ tại Kings Point, 1955
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp