Rihanna để người mẫu da trắng tết kiểu tóc đặc trưng da màu tại show diễn

Leah Đăng lúc: Thứ hai, 27/09/2021 17:17 (GMT +7)
Là một nữ nghệ sĩ da màu, Rihanna đã bị phản ứng dữ dội khi cho người mẫu da trắng diện kiểu tóc cornrown tại show diễn của Savage x Fenty.
Hashtag #Fashion brands - Thương hiệu thời trang #Sao US-UK #BEAUTORY #Thời trang

Ngày 24/9 vừa qua, show diễn thường niên mang tên Savage x Fenty Show Vol.3 của "bà hoàng kem trộn" Rihanna đang trở thành chủ đề "gây bão" trong giới thời trang. Đặc biệt, khi các buổi trình diễn nổi tiếng của Victoria's Secret đã chính thức bị "khai tử" thì thương hiệu nội y của Rihanna lại càng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mặc dù đã "chiêu đãi" giới mộ điệu những màn trình diễn cực mãn nhãn của dàn "chân dài" đình đám như Gigi Hadid, Irina Shayk, Cindy Crawford... nhưng giọng ca "Diamonds" lại nhận về nhiều chỉ trích vì xâm phạm văn hoá khi để cho một số người mẫu da trắng diện tóc tết cornrown - một kiểu tóc đặc trưng của người châu Phi. 

>>> Xem thêm: Beyoncé bị chỉ trích khi đeo vòng cổ "kim cương máu" trong chiến dịch quảng cáo của Tiffany&Co

Trong show diễn lần này, Rihanna đã được khen khi hướng tới sự tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ trong mọi hình thể. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại bị 'ném đá' vì xâm phạm văn hoá của người da màu.
Trong show diễn lần này, Rihanna đã được khen khi hướng tới sự tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ trong mọi hình thể. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại bị "ném đá" vì xâm phạm văn hoá của người da màu.
Rihanna cũng diện tóc cornrow nhưng được khen ngợi vì là người da màu. Còn Vanessa Hudgens và Emily Ratajkowski lại nhận nhiều chỉ trích vì là người da trắng.
Rihanna cũng diện tóc cornrow nhưng được khen ngợi vì là người da màu. Còn Vanessa Hudgens và Emily Ratajkowski lại nhận nhiều chỉ trích vì là người da trắng.

Ngay sau khi hình ảnh nữ diễn viên Vanessa Hudgens cùng siêu mẫu Emily Ratajkowski xuất hiện với kiểu tóc này, nhiều người đã lên án gay gắt hành động của Rihanna, đặc biệt khi cô còn là một ca sĩ da màu đình đám và có sức ảnh hưởng lớn. Trên MXH, nhiều dòng tweet bày tỏ sự bức xúc kèm nỗi thất vọng: "Tôi ước mình có thể viết gì đó thật hài hước như cách Rihanna để những cô gái da trắng tết tóc trong show của Fenty", "Cô ấy không biết đây là nét đặc trưng của người da màu hay sao, cô ấy phải hiểu rõ điều này hơn ai hết chứ?"

Trên Twitter, nhiều người đã bày tỏ sự bất bình với hành động được cho là thiếu tôn trọng với văn hoá người da màu của Rihanna.
Trên Twitter, nhiều người đã bày tỏ sự bất bình với hành động được cho là thiếu tôn trọng với văn hoá người da màu của Rihanna.

Những kiểu tóc tết bện thừng như cornrown và dreadlock đều có nguồn gốc từ châu Phi. Trong thời kì nô lệ, những người da trắng từng gọi kiểu tóc này của người da màu là "dơ bẩn" bởi chất tóc của họ xoăn và cứng nên thường dính vào nhau. Sau này, người da màu coi kiểu tóc này là một nét đặc trưng thể hiện sức mạnh và sự tự hào trong văn hoá của họ. 

Kiểu tóc dreadlock và cornrow được coi là đặc trưng trong nét văn hoá của người da màu. Khi những nghệ sĩ da trắng diện kiểu tóc này sẽ bị coi là xâm phạm văn hoá.
Kiểu tóc dreadlock và cornrow được coi là đặc trưng trong nét văn hoá của người da màu. Khi những nghệ sĩ da trắng diện kiểu tóc này sẽ bị coi là xâm phạm văn hoá.

Thực tế, chuyện dung hoà giữa nghệ thuật và văn hoá tại các nước phương Tây vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Nhiều nghệ sĩ da trắng nổi tiếng đã từng bị chỉ trích là xâm phạm văn hoá khi diện kiểu tóc cornrown hay dreadlock. Điển hình như chị em Kim Kardashian - Kylie Jenner hay anh chàng Justin Bieber cũng từng nhiều lần bị công chúng "ném đá" khi xuất hiện với kiểu tóc tết bện thừng. 

>>> Xem thêm: Táo bạo như Rihanna: Diện mốt váy ngủ "quên" nội y xuống phố để đi ăn tối

Kylie Jenner, Kim Kardashian, Justin Bieber và nhiều nghệ sĩ da trắng nổi tiếng khác đều bị chỉ trích khi diện tóc bện thừng.
Kylie Jenner, Kim Kardashian, Justin Bieber và nhiều nghệ sĩ da trắng nổi tiếng khác đều bị chỉ trích khi diện tóc bện thừng.

Đây không phải là lần đầu tiên show nội y của Rihanna bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ vì vấn đề văn hoá. Sau buổi trình diễn vào tháng 10 năm ngoái, nữ ca sĩ đã phải lên tiếng xin lỗi những người theo đạo Hồi vì đã bật ca khúc "Doom" có lời ghi lại những điều vô cùng linh thiêng đối với người Hồi giáo. Thậm chí cô nàng còn bị chủ nhân của bài hát này kiện đòi bồi thường 10 triệu USD. 

Show diễn Savage x Fenty vào tháng 10 năm ngoái đã rất thành công nhưng chính bởi show diễn này, Rihanna đã bị lên án vì 'đụng chạm' đến văn hoá Hồi giáo.
Show diễn Savage x Fenty vào tháng 10 năm ngoái đã rất thành công nhưng chính bởi show diễn này, Rihanna đã bị lên án vì "đụng chạm" đến văn hoá Hồi giáo.
Thương hiệu thời trang Saint Laurent sẽ gia nhập xu thế bảo vệ động vật Phải chăng Rosé BLACKPINK đã hết bị chê biểu cảm "một màu" là nhờ Tiffany&Co? Tạm biệt Richard Buckley, người bạn đời và nguồn cảm hứng trong 35 năm của Tom Ford
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp