Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công ghép xương bằng công nghệ 3D

Thu Trần Đăng lúc: Thứ tư, 06/01/2021 12:04 (GMT +7)
Sử dụng mảnh ghép in 3D hợp kim Titanium dạng tổ ong, các bác sĩ đã thay thành công một đoạn xương chày của bệnh nhân bị khuyết khoảng 11cm.

Vào chiều qua 5/1/2021, BS.CK2 Lê Văn Tuấn - Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật sử dụng mảnh ghép in 3D hợp kim Titanium dạng tổ ong để thay một đoạn xương chày cho bệnh nhân bị ung thư xương.

Được biết, đây là công nghệ hoàn toàn và lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam trong phẫu thuật ghép xương. Bệnh nhân may mắn được sử dụng kỹ thuật ghép xuương này là anh H.V. K. (33 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Trước đó, vào tháng 3/2019, phát hiện một một khối u trên xương chày chân trái, vận động khó khăn ở khớp gối nên bệnh nhân K. đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị ung thư xương.

Sau đó, bác sĩ đã tiến hành 6 đợt hóa trị và thực hiện cuộc phẫu thuật để cắt trọn khối u. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, chân của bệnh nhân có một lỗ khuyết hổng trên xương chày có chiều dài khoảng 11cm.

Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công ghép xương bằng công nghệ 3D - Ảnh 1

Trước tình trạng trên, bác sĩ Đỗ Phước Hùng - Phó Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết cách thông thường để xử lý tình trạng bị khuyết hổng trên xương chày như trên là sẽ phải cắt một phần xương đùi trên của bệnh nhân để chuyển xuống ghép vào phần xương bị khuyết.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là khiến cho trục của xương chi bệnh nhân thay đổi, gây khó khăn trong việc đi lại. Bên cạnh đó, việc cắt xương đùi ở trên sẽ xuất hiện vết mổ rất rộng, nguy cơ chảy máu cao. Hơn nữa, ca mổ mất khá nhiều thời gian nên chắc chắn nguy cơ nhiễm trùng sẽ cao hơn.

Chính vì vậy mà các bác sĩ đã quyết định dùng mảnh ghép in 3D hợp kim Titanium dạng tổ ong để thay một đoạn xương chày cho bệnh nhân. Dựa vào kích thước, hình dạng của phần xương bị khuyết cũng như hình ảnh mô phỏng của chân đối diện, các bác sĩ đã tạo ra một mảnh ghép bằng hợp kim Titanium dạng tổ ong và tiến hành ghép vào phần xương bị khuyết cho bệnh nhân.

Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công ghép xương bằng công nghệ 3D - Ảnh 2

Bác sĩ Hùng cho biết chỉ sau 4 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể tập đi lại, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của nạn. Dự kiến, trong khoảng thời gian từ 5-6 tháng, bệnh sẽ có thể đi lại bình thường.

Theo chia sẻ của bác sĩ Tuấn, mặc dù mảnh ghép in 3D Titanium đã được ứng dụng trong lĩnh vực răng hàm mặt tại Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên công nghệ này được ứng dụng trong chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Nói về ưu điểm của phương pháp này, bác sĩ Tuấn cho biết mảnh ghép in 3D được tạo ra sẽ vừa vặn với vùng xương bị mất. Ngoài ra, các lỗ “tổ ong” của mảnh ghép sẽ kích thích sự sinh sôi của tế bào xương, lâu dần biến mảnh ghép Titanium trở thành một phần của cơ thể, mà không bị đào thải như các kim loại hình dạng khác

Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công ghép xương bằng công nghệ 3D - Ảnh 3

Để thực hiện ca ghép xương bằng công nghệ in 3D này, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết từ năm 2018, các bác sĩ của bệnh viện đã phối hợp với Viện nghiên cứu CSIRO (Úc) để tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm trên thỏ. Sau khi thử nghiệm có kết quả tốt, cuối năm 2020 bệnh viện tiến hành thực hiện ca đầu tiên này.

Bé gái mới 8 tuổi phải phẫu thuật não do sâu răng Phẫu thuật lấy chiếc kim khâu dài 17mm trong cơ thể bé gái 3 tuổi ở Phú Thọ Bé 1 tuổi phải phẫu thuật nối gân vì cầm phải sâu róm Sau 84 ngày phẫu thuật tách rời, Trúc Nhi và Diệu Nhi xuất viện Phẫu thuật cho bé gái sinh non đa dị tật khi mới 2 ngày tuổi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp