Việt Nam nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, ai được nhập cảnh?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 01/11/2021 14:15 (GMT +7)
Chính phủ Việt Nam đã đồng ý về nguyên tắc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đi và đến từ các nước và vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao.
Hashtag #Kiến thức cần biết #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Về việc áp dụng “hộ chiếu vắc xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, hôm 29/10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản chính thức, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực đã đồng ý cho nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đi và đến từ các nước/vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao, có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Về kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế với các nước, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05/11/2021.

Chính phủ Việt Nam đồng ý nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, ai được nhập cảnh? - Ảnh minh họa
Chính phủ Việt Nam đồng ý nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, ai được nhập cảnh? - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Ngày 10 và 30/11, người lao động tại các doanh nghiệp được nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực cũng đã giao cho Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với các đối tác để đẩy nhanh việc công nhận “hộ chiếu vắc xin”, nhằm nhanh chóng công nhận Giấy chứng nhận tiêm vắc xin ngừa COVID-19 hoặc Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 (hộ chiếu vắc xin).

Về mẫu “hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam, Bộ Y tế được giao là đơn vị chủ trì ban hành thống nhất về hộ chiếu ở dạng giấy và điện tử (có cơ chế xác thực điện tử), và việc thống nhất phải trước ngày 05/11/2021.

Về đối tượng nhập cảnh, Phó Thủ tướng Thường trực đồng ý chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho những đối tượng đã được cho phép và các trường hợp đến để tìm hiểu thị trường, dự hội nghị, hội thảo,... đồng thời những người này phải có Giấy chứng nhận tiêm vắc xin ngừa COVID-19/Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19.

Về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện theo thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2015/NĐ-CP.

Ảnh minh họa: Vietnam Airlines
Ảnh minh họa: Vietnam Airlines

Về phương án phòng dịch, cơ quan y tế địa phương cần thống nhất các bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương, để chủ động quyết định xem có mời, đón, người nước ngoài nhập cảnh đến làm việc với cơ quan/địa phương mình không. Cùng với UBND cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quản lý những người nhập cảnh khi họ đến địa phương mình.

Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh sẽ ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và bố trí địa điểm cách ly y tế phù hợp, an toàn phòng chống dịch.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các cơ quan chức năng và địa phương sẽ tiến hành thực hiện thẩm định và chịu trách nhiệm trả lời xem có đồng ý cho người nhập cảnh đến địa phương mình làm việc không. Thời hạn trả lời sẽ không quá 5 ngày làm việc theo quy định hiện hành (Luật Xuất nhập cảnh năm 2014).

Tăng đường bay HN - TP.HCM lên 6 chuyến, 1 trong 3 điều kiện khách cần có Chính phủ đồng ý từ ngày 10/10 sẽ thí điểm mở lại các đường bay nội địa TP.HCM đồng ý mở lại đường bay nội địa
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp