15 năm nữa, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu cô dâu

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 19/11/2020 12:30 (GMT +7)
Trong tương lai gần, Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn dư thừa nam giới dẫn đến hàng loạt hệ lụy xã hội, trong đó có nguy cơ phải nhập khẩu cô dâu.

Tỉ số giới tính khi sinh theo điều tra gần đây nhất ở Việt Nam là cứ 111,5 bé trai chào đời mới có 100 bé gái, thậm chí có những địa phương con số này đang vượt 115/100 và cao hơn.

Tổ chức Dân số Liên Hiệp Quốc tính toán trung bình mỗi năm Việt Nam thiếu hụt 40.800 trẻ gái, tức 40.800 bé gái không có cơ hội chào đời vì mình là... con gái. Trong tương lai gần, chênh lệch giới tính sẽ gia tăng khoảng cách rõ rệt.

Từ năm 2005, Việt Nam sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn dư thừa nam giới, dẫn đến hàng loạt hệ lụy xã hội đã và đang xảy ra do thiếu nữ, thừa nam như ở Trung Quốc, Hàn Quốc.

Việt Nam sắp tới phải nhập khẩu cô dâu.
Việt Nam sắp tới phải nhập khẩu cô dâu.

Hiện Việt Nam vừa có định hướng mới về dân số, cụ thể sẽ khuyến khích 21 địa phương đẻ ít con cố sinh đủ mức sinh thay thế, các địa phương đẻ nhiều thì vận động về mức sinh thay thế.

Theo dự báo dân số Việt Nam sẽ lên mức 104 triệu người vào năm 2030, cho thấy những việc đẻ ít chưa đáng ngại bằng vấn đề chênh lệch tỉ số giới tính khi sinh, số trẻ được sàng lọc trước sinh, là chỉ số phát triển con người, là cải thiện chiều cao và sức bền...

Trong số này, vấn đề chênh lệch giới tính khi sinh ít được quan tâm, nhưng tương lai gần mỗi năm hơn 40.000 nam giới không lấy được vợ mà phải "nhập khẩu cô dâu" thì lại là vấn đề không hề nhỏ chút nào.

600 công dân Việt Nam từ Nhật Bản và Hàn Quốc được đưa về nước Việt Nam: Cứ 1000 người thì có 60 người bị đái tháo đường Việt Nam leo lên vị trí thứ 4 thế giới về tỷ lệ ung thư gan
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp