Từ 15/2, Việt Nam không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 13/02/2022 20:39 (GMT +7)
Cục Hàng không cho biết đã thông báo cho nhà chức trách hàng không các nước, vùng lãnh thổ về việc Việt Nam gỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác các chuyến bay.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Zing, vào ngày hôm nay 13/2 lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, Việt Nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ từ ngày 15/2. Theo đó, tần suất thực tế sẽ phụ thuộc vào quy định của nhà chức trách hàng không các nước, nhu cầu thị trường. 

Ví dụ như đến nay Nhật Bản, Hàn Quốc đã đồng ý nối lại đường bay nhưng hạn chế đối tượng nhập cảnh để phòng chống dịch. Nhưng Trung Quốc vẫn chưa đồng ý đón các chuyến bay thương mại thường lệ từ Việt Nam. 

Và tất cả các hành khách vẫn phải tuân thủ quy định phòng dịch của Việt Nam và nước bạn. Cụ thể, lãnh đạo Cục Hàng cho biết: "Quy định về nhập cảnh, phòng chống dịch với hành khách vào Việt Nam vẫn thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế".

Việt Nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ từ 15/2 - Ảnh minh họa
Việt Nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ từ 15/2 - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Không còn vùng cam, Hà Nội cho xe bus hoạt động 100% công suất

Trước đó, bắt đầu từ 1/1/2022, các đường bay quốc tế thường lệ với một số quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam mở lại, gồm Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Đài Bắc, Singapore, Úc, Nga, Anh, Pháp, Đức. Tuy nhiên về tần suất khai thác vẫn hạn chế theo yêu cầu phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Liên quan đến quyết định này, hôm 11/2 để quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ với các thị trường đã có đường bay trực tiếp đến Việt Nam thời điểm trước dịch COVID-19, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn giao Cục Hàng không chủ động đánh giá, trao đổi với nhà chức trách hàng không các nước, vùng lãnh thổ.

Từ 15/2, Việt Nam không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ - Ảnh 2

Quyết định này cho thấy ngành hàng không đang chuyển sang mở cửa hoàn toàn thị trường sau khi đã trải qua giai đoạn "thí điểm" bay quốc tế. Đây là tin vui không chỉ với người Việt có nhu cầu hồi hương mà với tất cả các ngành nghề phục vụ du khách nước ngoài.

Không còn vùng cam, Hà Nội cho xe bus hoạt động 100% công suất Trước tháng 4 có thể mở toàn bộ đường bay quốc tế 8 đường bay quốc tế đã được cấp phép mở lại từ 4/1
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp