Vợ liệt sĩ vụ sạt lở ở Quảng Trị chịu tang chồng trong khu cách ly

Én Đăng lúc: Thứ năm, 22/10/2020 23:43 (GMT +7)
Vợ liệt sĩ Ngô Bá Văn trong vụ sạt lở ở Quảng Trị từ nước ngoài trở về để chịu tang chồng. Tuy nhiên, chị phải cách ly để phòng chống dịch Covid-19.

Chồng chị Lê Thị Thuỷ là Thượng úy Ngô Bá Văn, 1 trong số 22 chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hi sinh trong vụ sạt lở núi tại Quảng Trị. Chị Thủy vội vã từ nước ngoài về chịu tang chồng. Do quy định phòng chống dịch Covid-19, chị không được về nhà ngay mà phải vào khu cách ly tập trung cơ sở xã Thanh Hưng, huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An. Tại đây, chị được tạo điều kiện lập bàn thờ để chịu tang chồng. 

Thượng uý Ngô Bá Văn nhập ngũ ngày 24/2/2005, biên chế vào Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Vợ chồng anh hiện có 2 con nhỏ, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Liệt sĩ Ngô Bá Văn, sinh ngày 15/7/1984, tại thôn Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Liệt sĩ Ngô Bá Văn, sinh ngày 15/7/1984, tại thôn Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Rạng sáng ngày 18/10/2020, trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng khiến 4 dãy nhà của đơn vị bị vùi lấp, 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4, hy sinh.

Ngày 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 22 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18/10, trong đó có liệt sĩ Ngô Bá Văn.

Lễ tang 22 chiến sĩ hy sinh tại Quảng Trị Sạt lở đất ở Quảng Trị: Đã tìm thấy tất cả thi thể 22 chiến sĩ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp