Vụ cô giáo dùng dao tấn công đồng nghiệp: Công an vào cuộc điều tra

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 16/12/2020 16:17 (GMT +7)
Lãnh đạo Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ giáo viên dùng dao chém đồng nghiệp ở thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước.

Liên quan đến vụ cô giáo dùng dao tấn công đồng nghiệp, tối hôm qua ngày 15/12, công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ việc.

Một số phụ huynh của trường Tiểu học Ninh Phước thông tin, họ biết cô Nguyệt Hằng bị bệnh về thần kinh nên đã ý kiến về vấn đề này trong buổi họp phụ huynh cách đây nửa tháng, nhưng phía nhà trường nói rằng cô này đã được bệnh viện cho về nhà và hứa sẽ dạy tốt, không làm gì ảnh hưởng đến học sinh.

Liên quan đến việc giáo viên bị bệnh về thần kinh mà vẫn cho đứng lớp, lãnh đạo Phòng Giáo dục thị xã Ninh Hòa cho biết, cô Nguyệt Hằng đã có chứng nhận điều trị khỏi bệnh nên bố trí đứng lớp là đúng quy định.

Cụ thể, lãnh đạo Phòng Giáo dục thị xã Ninh Hòa nói: “Nếu cô Nguyệt Hằng đã hết bệnh mà phòng không bố trí dạy là không đúng. Hiện, chúng tôi chờ kết quả điều tra của công an mới có thể kết luận vụ việc”.

Nghi phạm trong vụ việc là Đỗ Thị Nguyệt Hằng, giáo viên trường Tiểu học Ninh Phước. Cô này đã dùng dao chém đồng nghiệp nhập viện.
Nghi phạm trong vụ việc là Đỗ Thị Nguyệt Hằng, giáo viên trường Tiểu học Ninh Phước. Cô này đã dùng dao chém đồng nghiệp nhập viện.

Bên cạnh đó, ông Lê Quang Thạch, Trưởng phòng Giáo dục thị xã Ninh Hòa cũng cho biết, hiện đơn vị đã cử người đại diện để phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Đồng thời Phòng Giáo dục thị xã Ninh Hòa đã bố trí giáo viên khác dạy thay cô Nguyệt Hằng trong khi chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 15/12, cô Nguyệt Hằng giáo viên trường Tiểu học Ninh Phước, sau khi kết thúc tiết 1 môn thể dục tại lớp 2C, cô đã bất ngờ dùng dao chém cô Phan Thị Thúy Hằng.

Rất may lúc đó đã có rất nhiều người vào can ngăn và bắt giữ cô Nguyệt Hằng để giao cho lực lượng dân quân xã, còn cô Thúy Hằng ngay lập tức đã được mọi người đưa đi cấp cứu với viết thương ở vai và tay trái.

Về trường hợp này, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cho biết, bệnh nhân Thúy Hằng bị 2 vết thương nhẹ, đã khỏe và có thể xuất viện.

Vụ cô giáo mầm non đánh trẻ ở Nha Trang: Đóng cửa, rút giấy phép cơ sở giữ trẻ Thả thính cô giáo trong bài kiểm tra, nam sinh nhận cái kết đắng lòng Yên Bái: Cô giáo tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể con trai bên cạnh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp