"Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ lái siêu xe thể thao xuất hiện tại showroom siêu xe nổi tiếng TP.HCM

Kelly Tran Đăng lúc: Chủ nhật, 02/01/2022 16:01 (GMT +7)
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tự tay cầm lái chiếc xe hiếm xuất hiện tại một showroom bán siêu xe nổi tiếng TP.HCM.
Hashtag #Thể thao #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền hình ảnh "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ hiếm hoi xuất hiện trên đường phố Sài Gòn cùng chiếc siêu xe của mình.

>>Xem thêm: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo ra tự truyện tiếng Anh nói về cách vượt qua ly hôn xây dựng đế chế cafe

Cụ thể, một tài khoản chuyên kinh doanh siêu xe, xe sang tại TP. HCM đã chia sẻ hình ảnh chiếc xe BMW Z3 màu bạc. Ngay lập tức, nhiều người nhận ra chiếc xe thể thao này của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, vì trên phía nắp cốp xe có thương hiệu hãng cà phê Trung Nguyên. Không những vậy, trong hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội còn có bóng dáng của người đàn ông rất giống ông "Vua cà phê".

'Vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ lái siêu xe thể thao xuất hiện tại showroom siêu xe nổi tiếng TP.HCM - Ảnh 1

Netizen đặc biệt dành sự quan tâm đến chiếc xế hộp của vị doanh nhân đình đám. Theo đó, chiếc BMW Z3 của ông chủ cà phê Trung Nguyên có màu sơn bạc ở ngoại thất theo màu sắc yêu thích của ông. Được biết, ông Vũ sở hữu khá nhiều chiếc siêu xe, xe sang có màu sơn tương tự. Một số dân chơi xe thông qua bức ảnh chụp phần đuôi xe còn tiết lộ có khả năng ông "Vua cà phê" đã nâng cấp hệ thống ống xả Akrapovic để có âm thanh thể thao hơn.

Đây là dịp hiếm hoi giới mê xe có thể thấy chiếc BMW Z3 cũng như việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ tự tay cầm lái xe thể thao trên đường phố. Vì vậy mà hình ảnh này ngay khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là giới mê siêu xe.

'Vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ lái siêu xe thể thao xuất hiện tại showroom siêu xe nổi tiếng TP.HCM - Ảnh 2

BMW Z3 là mẫu xe thể thao đầu tiên thuộc series Z được đưa vào sản xuất đại trà. Xe có 2 chỗ ngồi, được sản xuất từ năm 1995 tới 2002, từng một lần được nâng cấp giữa vòng đời (LCi) vào năm 1999. Chiếc của ông Vũ đang sở hữu được sản xuất trước thời điểm BMW tung bản nâng cấp giữa vòng đời. BMW Z3 hiện đã bị "khai tử" và thay thế bởi "đàn anh" Z4.

Thiết kế của BMW Z3 có nhiều điểm giống với Mercedes-Benz SLS AMG, Aston Martin DB11, Ferrari 812 Superfast,... khi có nắp capo dài trong khi đuôi xe ngắn. Ngoài ra, phần mui dạng vải bạt có thể đóng/mở thông qua nút bấm trong nội thất.

'Vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ lái siêu xe thể thao xuất hiện tại showroom siêu xe nổi tiếng TP.HCM - Ảnh 3

Ngoài việc chú ý đến siêu xe, việc ông Vũ hiếm hoi lộ diện hậu cuộc ly hôn nghìn tỷ với bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng được nhiều người quan tâm. Từ sau khi ly hôn, ông Nguyên Vũ vốn đã kín tiếng lại càng ít xuất hiện hơn, trong khi vợ cũ đang mở rộng việc kinh doanh, mới đây bà Thảo còn ra mắt tự truyện chia sẻ về hành trình xây dựng đế chế cà phê của mình.

'Vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ lái siêu xe thể thao xuất hiện tại showroom siêu xe nổi tiếng TP.HCM - Ảnh 4
'Vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ lái siêu xe thể thao xuất hiện tại showroom siêu xe nổi tiếng TP.HCM - Ảnh 5

"Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ nói về 3 điều làm cho các con "người khác chưa chắc làm được" Vì sao các con của "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ đều có tên Nguyên? Hai thiếu gia con trai "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo lần đầu lộ diện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp