Vừa công bố, trang phục dân tộc của Khánh Vân đã bị tố đạo nhái Hoa hậu Myanmar

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 29/03/2021 17:37 (GMT +7)
Cư dân mạng đang tranh cãi thiết kế National Costume của Khánh Vân quá giống quốc phục của Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar.
Hashtag #Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam #Hoa hậu Khánh Vân #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Nguyễn Trần Khánh Vân đã chính thức công bố thiết kế Trang phục dân tộc sẽ đồng hành cùng cô chinh chiến Miss Universe 2020. Theo đó, bộ trang phục được chọn chính là "Kén em" của tác giả Khoa Lỗ.

Vừa công bố, trang phục dân tộc của Khánh Vân đã bị tố đạo nhái Hoa hậu Myanmar - Ảnh 1

Được biết, bài thi đã được tác giả đặt nhiều tình cảm, tâm huyết khi nghiên cứu tỉ mỉ về chất liệu nhẹ, có độ bay, kết hợp kỹ thuật thắt dây macrame của nước ngoài giúp Khánh Vân di chuyển dễ dàng đồng thời tạo hiệu ứng trên sân khấu. Anh cũng rất tự tin sẽ là một trong những NTK trẻ tiên phong trong việc cách tân, sử dụng những vật liệu mới cho tà áo dài Việt Nam.

Vừa công bố, trang phục dân tộc của Khánh Vân đã bị tố đạo nhái Hoa hậu Myanmar - Ảnh 2

Tuy nhiên, ngay khi Khánh Vân vừa trình làng thiết kế National Costume của mình trên các trang mạng xã hội, cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế đã lên tiếng tố thiết kế "Kén em" đạo nhái bộ trang phục Miss Dove's Egg từng thắng giải tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2020.

Theo như những nhận xét của cư dân mạng quốc tế thì điểm giống nhau của 2 thiết kế là phần hình dạng quả trứng của thí sinh hoa hậu Myanmar và kén tằm trên tà áo dài của Khánh Vân. Còn lại, phom dáng áo dài, màu sắc, các chi tiết khác thì hoàn toàn khác biệt.

Vừa công bố, trang phục dân tộc của Khánh Vân đã bị tố đạo nhái Hoa hậu Myanmar - Ảnh 3
Vừa công bố, trang phục dân tộc của Khánh Vân đã bị tố đạo nhái Hoa hậu Myanmar - Ảnh 4

Đặc biệt, nếu để ý kỹ thì ý tưởng của 2 bộ trang phục này hoàn toàn khác nhau: Hoa hậu Myanmar mặc trang phục cách điệu từ quả trứng, còn Khánh Vân sẽ diện áo dài bước ra từ trong chiếc kén. 

Vừa công bố, trang phục dân tộc của Khánh Vân đã bị tố đạo nhái Hoa hậu Myanmar - Ảnh 5
Vừa công bố, trang phục dân tộc của Khánh Vân đã bị tố đạo nhái Hoa hậu Myanmar - Ảnh 6

Để bảo vệ cho lựa chọn của Khánh Vân, fan Việt đã chỉ ra bản vẽ của Khoa Lỗ nộp dự thi trước khi phía Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar công bố thiết kế thắng giải của mình. Tuy vậy, khi bộ National Costume của nước bạn đã hoàn thành và thắng giải, đến hiện tại áo dài "Kén em" của Khánh Vân vẫn còn đang trong quá trình thực hiện.

Nhiều người cho rằng mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp bất ngờ vì hình dáng của kén tằm và quả trứng nên không thể vội kết luận "Kén em" đạo nhái.

Vừa công bố, trang phục dân tộc của Khánh Vân đã bị tố đạo nhái Hoa hậu Myanmar - Ảnh 7

Được biết, Hoa hậu Khánh Vân & Hoa hậu Myanmar sẽ trở thành đối thủ của nhau ở Miss Universe 2021 được tổ chức vào tháng 5 tới đây.

Vừa công bố, trang phục dân tộc của Khánh Vân đã bị tố đạo nhái Hoa hậu Myanmar - Ảnh 8
Khánh Vân mất 500 ngày, 2 lần cách ly nhưng chỉ có 7 ngày tỏa sáng tại Miss Universe Hoa hậu Khánh Vân được fans sắc đẹp quốc tế khen ngợi Sắc vóc Hoa hậu Myanmar đối đầu với Khánh Vân tại Miss Universe 2021
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp