Xôn xao đề thi văn chỉ có đúng 3 chữ ở Đắk Lắk

VV Đăng lúc: Thứ năm, 05/11/2020 23:05 (GMT +7)
Đề bài chỉ có đúng 3 chữ, chiếm 8/20 điểm do một trường THPT ở Đắk Lắk ra đề đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Một ảnh chụp đề thi học sinh giỏi văn cấp trường được cho là của trường THPT Phan Đình Phùng (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đề văn này gây ấn tượng bởi câu hỏi số 1 chiếm 8/20 điểm chỉ có đúng 3 chữ: "Bạn màu gì?"

Câu 1 của đề thì chỉ có đúng ba chữ: Bạn màu gì?
Câu 1 của đề thì chỉ có đúng ba chữ: Bạn màu gì?

Đề bài ngay lập tức tạo nên cơn sốt thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, người ra đề thực sự thấu hiệu giới trẻ khi đặt ra một câu hỏi đầy sức gợi với phạm vi liên tưởng rộng, cho phép học sinh thể hiện cá tính bản thân tối đa cũng như thể hiện góc nhìn về cuộc sống mà không bị chi phối bởi tư duy khuôn mẫu.

"Bạn màu gì?" cũng là một câu hỏi ẩn dụ đa nghĩa để mỗi người viết bài thỏa sức sáng tạo, được nói về chính mình với nội tâm, ước mơ, bản sắc, khát vọng, cách tương tác xã hội, cách nhìn thế giới...

Trao đổi với truyền thông, thây Nguyễn Đình Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, xác nhận đây chính là đề thi của trường trong kỳ thi học sinh giỏi văn diễn ra hôm 31/10. Người ra đề là cô Hoàng Thị Kiều Trang, tổ trưởng tổ Ngữ văn.

Theo lời thầy Dũng, nhà trường tin tưởng các học sinh ngày nay có ý kiến cá nhân mạnh mẽ và độc đáo và mong muốn các em thể hiện sự độc đáo đó bằng một đề văn khác với phổ thông.

"Thực ra, đề chỉ muốn học sinh nói được giá trị, vị trí của bản thân, các em dù là ai, người như thế nào đều có giá trị riêng. Thí sinh chỉ cần khẳng định giá trị của mình, có thể chọn cho mình một màu hay viết chung chung đều được", cô Hoàng Thị Kiều Trang chia sẻ về lý do ra đề văn ba chữ này.

Một buổi chào cờ của trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk.
Một buổi chào cờ của trường THPT Phan Đình Phùng, Đắk Lắk.

Cô Trang cũng nói vui, nhiều học sinh nhắn cho cô rằng, sau khi đọc xong đề thì "bay màu" luôn.

Tuy nhiên, trong quá trình chấm thi, cô Trang nhận thấy cả 15 thí sinh tham gia cuộc thi học sinh giỏi văn của trường đều chung quan điểm rằng cần phải sống "có màu", dù là màu gì cũng được nhưng không thể trộn lẫn. Hiện đã có 1 thí sinh đạt 7/8 điểm ở đề văn này.

Bài toán lớp 1 thách thức nhiều phụ huynh Bão số 10 tan trên biển Đông, nhiều khu vực có mưa lớn vào tối và đêm 5/11 Chân dung nữ diễn viên vào vai Dao Ánh trong bộ phim về Trịnh Công Sơn Thuỷ Tiên trở lại Hải Lăng, phát quà cả xã không cần tiêu chí ngập 1m Bất ngờ được Thủy Tiên rút 50 triệu đồng trao tay, chủ trang trại bật khóc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp