Xuất hiện biến thể mới virus gây dịch tả lợn châu Phi tại Trung Quốc

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ ba, 02/03/2021 12:10 (GMT +7)
Được biết, triệu chứng của dịch tả lợn châu Phi mới bùng phát này là lở mồm long móng và tiêu chảy cấp.

Ngày 26/2, Viện Nghiên cứu Thú y Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc cho biết hiện đất nước này đã xuất hiện biến thể mới của virus gây dịch tả lợn châu Phi ở 6 tỉnh là Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Thiểm Tây, Nội Mông và Hồ Bắc.

Cụ thể, loại biến thể này được nhà khoa học Trung Quốc phát hiện sau nửa năm giám sát từ tháng 6 đến tháng 12/2020 tại các tỉnh trên. Virus này được đánh giá là dễ khỏi nhưng có mức độ lây nhiễm cao, làm phức tạp thêm nỗ lực kiểm soát dịch bệnh ảnh hưởng đến thị trường thịt lợn lớn nhất thế giới. 

"Sự xuất hiện của biến thể độc lực thấp này gây nhiều khó khăn cho việc phát hiện sớm và kiểm soát dịch tả lợn châu Phi", Viện Nghiên cứu Thú y Cáp Nhĩ Tân cho biết trên truyền thông.

Trường hợp mắc tả lợn châu Phi đầu tiên được Trung Quốc phát hiện là vào tháng 8/2018 tại tỉnh Liêu Ninh,
Trường hợp mắc tả lợn châu Phi đầu tiên được Trung Quốc phát hiện là vào tháng 8/2018 tại tỉnh Liêu Ninh,

Được biết, trường hợp mắc tả lợn châu Phi đầu tiên được Trung Quốc phát hiện là vào tháng 8/2018 tại tỉnh Liêu Ninh, với hàng triệu con lợn bị chết vì dịch. Giá thịt lợn ở Trung Quốc vì thế tăng vọt.

Theo nghiên cứu, lợn mắc virus là do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua côn trùng như ve. Virus dịch tả lợn châu Phi có thể ẩn mình trong thịt lợn đã qua xử lý vài tháng, thậm chí là vài năm trời trong thịt lợn đông lạnh. Dịch tả lợn châu Phi thường lây lan ở lợn sống trong môi trường vệ sinh dơ bẩn. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi không lây lan từ lợn sang người.

Việc kiểm soát dịch vẫn dựa vào việc tiêu hủy các con lợn mắc bệnh.
Việc kiểm soát dịch vẫn dựa vào việc tiêu hủy các con lợn mắc bệnh.

Triệu chứng của dịch tả lợn châu Phi mới bùng phát này đó là lở mồm long móng và tiêu chảy cấp ở lợn, gây ra nhiều khó khăn trong việc nỗ lực khôi phục số lượng lợn nuôi tại Trung Quốc hiện nay. Trong khi đó, biểu hiện mắc tả lợn châu Phi là loài vật chán ăn, tăng nhiệt, nôn, khó thở, tiêu chảy, đứng không vững. 

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời gian sản xuất vaccine phòng virus dịch tả lợn châu Phi và việc kiểm soát dịch vẫn dựa vào việc tiêu hủy các con lợn mắc bệnh.

Việt Nam sắp sản xuất đại trà và thương mại hóa vaccine phòng, chống dịch tả lợn châu Phi Quảng Bình: Lại xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi 9 loại virus có thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại mới được WHO công bố
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp