Ý nghĩa màu sắc những trang phục được lựa chọn trong Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Hải Đường Đăng lúc: Thứ sáu, 22/01/2021 15:49 (GMT +7)
Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn là một lễ của thời trang.
Hashtag #Tổng thống Mỹ #BEAUTORY #Thời trang

Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ là sự kiện thu hút toàn bộ truyền thông thế giới, vì vậy, mọi chi tiết của sự kiện này đều là một mảnh ghép đầy dụng ý của bức tranh chính trị, ngay cả trang phục của các nguyên thủ và phu nhân nguyên thủ cũng không ngoại lệ.

Vì lẽ đó, tất cả những bộ cánh mà tân Tổng thống Mỹ và gia đình khoác lên người đều nhận được những NTK và stylist danh tiếng nhất xứ Cờ hoa lựa chọn kĩ lưỡng, đặc biệt đối với trang phục của Đệ nhất phu nhân.

Thứ nhất, vai trò của các Đệ nhất phu nhân là đứng sau ủng hộ cho chồng nên trang phục của họ không được phép nổi bật hơn đức lang quân. Chính vì vậy, các phu nhân thường chọn những trang phục có kiểu dáng gọn gàng, tối giản.

Trang phục của vợ chồng Tổng thống Trump trong Lễ nhậm chức năm 2017. Ông Trump diện một bộ suit đen, đeo cà vạt đỏ. Bà Melania thì diện một bộ váy từ thương hiệu Ralp Lauren. Màu xanh thể hiện sự mềm mỏng và tạo niềm tin với công chúng.
Trang phục của vợ chồng Tổng thống Trump trong Lễ nhậm chức năm 2017. Ông Trump diện một bộ suit đen, đeo cà vạt đỏ. Bà Melania thì diện một bộ váy từ thương hiệu Ralp Lauren. Màu xanh thể hiện sự mềm mỏng và tạo niềm tin với công chúng.

Thứ hai, về màu sắc, gia đình và nội các Tân Tổng thống có thể lựa chọn hai gam màu đỏ và xanh nhằm đại diện cho hai Đảng cầm quyền nước Mỹ. Một sự thật thú vị rằng, màu sắc xanh và đỏ không phải được chọn từ khi khai quốc. Mãi cho đến năm 2000, hai màu này mới được đài NBC lựa chọn để phân chia đảng phải và từ đó chúng trở thành nét nhận diện riêng của phe Dân chủ (xanh) và Cộng hòa (đỏ). 

Các Tổng thống sẽ chọn màu cà vạt trùng với Đảng của mình, các phu nhân sẽ lựa trang phục trùng màu cà vạt của chồng, hoặc màu của Đảng đối lập như một cách thể hiện sự tôn trọng.

Ông Joe diện một chiếc bộ suit đến từ nhà mốt Mỹ Ralph Laurent. Bà Jill thì nền nã hơn trong chiếc váy xanh ngọc của Markarian. Các phu nhân sẽ luôn mặc váy bởi vai trò của họ là đứng sau chồng nên cần một sự mềm mại hơn
Ông Joe diện một chiếc bộ suit đến từ nhà mốt Mỹ Ralph Laurent. Bà Jill thì nền nã hơn trong chiếc váy xanh ngọc của Markarian. Các phu nhân sẽ luôn mặc váy bởi vai trò của họ là đứng sau chồng nên cần một sự mềm mại hơn

Tuy nhiên, truyền thống đó đã bị phá vỡ vào Lễ nhậm chức lần thứ 46. Nội các của ông Joe Biden phủ kín buổi lễ với tông màu tím. Tím là màu sắc hòa trộn giữa màu đỏ của Đảng Cộng hòa và xanh của Đảng dân chủ, như một cách truyền tải thông điệp về một nước Mỹ hòa hợp.

Bà Harris chọn một bộ suit màu tím đến từ thương hiệu Christopher John Rogers - thương hiệu được thành lập bởi người da màu. Bà cũng không quên đeo thêm phụ kiện yêu thích: Chuỗi ngọc trai
Bà Harris chọn một bộ suit màu tím đến từ thương hiệu Christopher John Rogers - thương hiệu được thành lập bởi người da màu. Bà cũng không quên đeo thêm phụ kiện yêu thích: Chuỗi ngọc trai
Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chọn một bộ suit màu tím hoa cà
Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chọn một bộ suit màu tím hoa cà

Bên cạnh ba sắc màu kể trên, bạn cũng sẽ thấy màu trắng xuất hiện trong những sự kiện chính trị Mỹ. Đây là màu được những người phụ nữ đầu thế kỷ XX tại Hoa Kỳ lựa chọn để làm biểu tượng cho phong trào biểu tình đòi quyền bầu cử và bình đẳng giới. 

Đối với những nữ chính trị gia, họ có thể mặc váy hoặc suit. Tuy nhiên, đa số đều lựa chọn suit bởi chúng đủ thanh lịch nhưng không kém phần năng động.

Trong buổi Lễ nhậm chức của cha cách đây 4 năm, ái nữ Ivanka Trump chọn một bộ váy màu trắng. Đây là sắc màu đại diện cho phong trào đấu tránh giành quyền bầu cử tại Mỹ đầu thế kỷ XX
Trong buổi Lễ nhậm chức của cha cách đây 4 năm, ái nữ Ivanka Trump chọn một bộ váy màu trắng. Đây là sắc màu đại diện cho phong trào đấu tránh giành quyền bầu cử tại Mỹ đầu thế kỷ XX

Theo The New Yorker

Tổng thống Joe Biden và ông Obama luôn xuất hiện đồng điệu bên nhau Món trang sức mà Tân phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dành 35 năm để gắn bó Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và vũ khí bí mật của bà: Thời trang
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp