3 nữ sinh Việt thắng giải Earth Prize 2022 nhờ ý tưởng băng vệ sinh phân hủy từ vỏ thanh long

Alice Pham Đăng lúc: Thứ sáu, 06/05/2022 11:02 (GMT +7)
Những lo ngại về biến đổi khí hậu và mong muốn làm cho một thế giới tốt đẹp hơn đã truyền cảm hứng cho 3 nữ sinh Việt tạo ra một sản phẩm để duy trì môi trường.

Vừa qua, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam thông báo, 3 nữ sinh người Việt gồm Lương Anh Khánh Huyền (16 tuổi, Hà Nội), Bùi Tú Uyên (17 tuổi, Hà Nội) và Trần Quỳnh Anh (15 tuổi, TP.HCM) đã xuất sắc giành chiến thắng cuộc thi Earth Prize 2022 (Giải thưởng Trái đất 2022).

Earth Prize là cuộc thi toàn cầu về môi trường bền vững với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200.000 USD dành cho thanh thiếu niên từ 13-19 tuổi, nhằm tìm ra dự án giải quyết các vấn đề môi trường có tiềm năng nhất. Cuộc thi được phát động bởi Quỹ Trái đất vào tháng 9/2021. Năm nay, toàn thể học sinh từ 516 trường học ở 114 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đăng ký tham gia cuộc thi. 

3 nữ sinh Việt thắng giải Earth Prize 2022 của Thụy Sĩ
3 nữ sinh Việt thắng giải Earth Prize 2022 của Thụy Sĩ
Dự án mà 3 nữ sinh Việt này mang đến tại cuộc thi năm nay là sản phẩm băng vệ sinh có thể phân hủy sinh học làm từ vỏ thanh long mang tên 'Adorbsy'.
Dự án mà 3 nữ sinh Việt này mang đến tại cuộc thi năm nay là sản phẩm băng vệ sinh có thể phân hủy sinh học làm từ vỏ thanh long mang tên "Adorbsy".

Trải qua các vòng thi, Ban giám khảo Earth Prize gồm các chuyên gia nổi tiếng do Giám đốc Bền vững của Fidelity Investments Rina Kupferschmid-Rojas chủ trì đã chọn ra 10 đội hàng đầu lọt vào vòng chung kết Earth Prize, bao gồm các thí sinh đến từ quốc gia Armenia, Canada, Jamaica, Kenya, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Anh và Việt Nam. 

Và nhóm Adorbsies gồm 3 cô gái Khánh Huyền, Tú Uyên và Quỳnh Anh đã vượt qua 650 đội thi thuộc 516 trường học từ 114 quốc gia và vùng lãnh thổ để giành giải nhất. Được biết, dự án mà 3 nữ sinh Việt này mang đến tại cuộc thi năm nay là sản phẩm băng vệ sinh có thể phân hủy sinh học làm từ vỏ thanh long mang tên "Adorbsy".

Được biết, ý tưởng này bắt nguồn từ việc các thành viên trong nhóm nhận thấy xuất khẩu thanh long đã giảm mạnh do đại dịch Covid-19. Có thời điểm, Việt Nam còn phải đối phó với lượng trái cây tồn đọng rất lớn, nhiều loại trái cây bị thải loại, nhất là thanh long. Trong khi đó, vỏ của trái cây này được xem là phần thừa, ít được sử dụng, đặc biệt là có tính thấm hút nên nếu sử dụng vỏ thanh long thay thế cho những nguyên liệu thường có trong băng vệ sinh có lợi cho môi trường rất nhiều. Chưa kể vì là nguyên liệu thừa nên vỏ thanh long không yêu cầu quá nhiều nhân công, thời gian và tiền bạc để trồng trọt.

Các cô gái bày tỏ niềm vui khi giành được giải cao nhất
Các cô gái bày tỏ niềm vui khi giành được giải cao nhất

Nói về dự án lần này, ba nữ sinh Việt từng cho biết, kinh nguyệt và băng vệ sinh vẫn còn là một vấn đề tế nhị ít được nhắc đến ở những nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Thế nên, thị trường các nước châu Á hiện nay đang thiếu những sản phẩm băng vệ sinh thay thế, gây ảnh hướng lớn đối với môi trường. Với dự án này, nhóm Adorbsies không chỉ muốn tạo ra một sản phẩm có thể lấp đầy khoảng trống này, mà còn mong sẽ khiến việc nói về kinh nguyệt, một thứ rất bình thường đối với phụ nữ, được “bình thường hoá". Đồng thời, 3 cô gái Adorbsies cũng muốn lan tỏa thông điệp về đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường trong thế hệ trẻ.  

Bày tỏ niềm vui khi giành được giải cao nhất, Huyền Lương cho biết: "Ý tưởng này mang đến cho chúng em rất nhiều cảm hứng. Nhóm đã làm việc trong nhiều tháng để phát triển ý tưởng và công việc khó khăn đã được đền đáp. Nhiều đêm mất ngủ, xem qua hàng chục, hàng chục bài báo nghiên cứu. Và giờ thì mọi việc đã ổn thỏa!"

Thành viên Quỳnh Anh cho biết đây là cột mốc lớn đầu tiên trong cuộc đời của cô. "Giải Trái đất là nơi trình bày những ý tưởng đầu tiên, nhưng hiện thực hóa và đưa mô hình vào thực tế mới là bước quan trọng tiếp theo. Và chiến thắng này chính là động lực và sức mạnh để đưa ý tưởng này đi xa nhất có thể", Quỳnh Anh chia sẻ.

Dùng khăn giấy, thậm chí... băng vệ sinh để thấm mồ hôi nách, tại sao không? Tiết kiệm khoảng 1,3 triệu đồng/tháng nhờ bỏ đánh thuế băng vệ sinh Quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp băng vệ sinh miễn phí cho phái nữ Sinh viên Trung Quốc lắp đặt hộp rút băng vệ sinh trong giảng đường Nhật Bản bán chạy băng vệ sinh dành cho nam giới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp