Sinh viên Trung Quốc lắp đặt hộp rút băng vệ sinh trong giảng đường

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 11/11/2020 14:10 (GMT +7)
Nhằm chống tư tưởng xem kinh nguyệt là thứ nhạy cảm và đáng ghê, sinh viên Trung Quốc đã lắp đặt những hộp cung cấp băng vệ sinh miễn phí ở giảng đường đại học.

Ý tưởng "Hộp cung cấp băng vệ sinh" của một nhóm sinh viên Trung Quốc xuất phát từ nhu cầu giải quyết những vấn đề tế nhị của phái nữ. Tới nay, dự án đã có mặt ở gần 250 trường sau một chiến dịch trên mạng xã hội mang tên Stand By Her do chính nhóm này vận động. Nhóm khuyến khích ai lấy băng vệ sinh từ hộp thì hỗ trợ đóng góp vào kho để cho người khác có thể dùng tiếp.

Wang Ping - sinh viên trường Đại học Vân Nam đại diện nhóm chia sẻ: "Chúng tôi làm điều này với mong muốn chấm dứt tình trạng xấu hổ của phái nữ vì tâm lý kỳ thị khi tới kỳ kinh nguyệt. Chúng tôi không né tránh, mà đối diện trực tiếp với vấn đề này".

Nhiều cuộc khảo sát chỉ ra rằng các cô gái trẻ Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung thường thấy xấu hổ khi mua băng vệ sinh. Một sinh viên năm ba tại đại học Quảng Tây cho biết bất cứ khi nào cô mua băng vệ sinh ở cửa hàng trong khuôn viên trường, chủ cửa hàng đều đặt gói băng vào túi nhựa màu đen, tách riêng với các sản phẩm khác trước khi đưa cho cô. Ban đầu cô thấy xấu hổ và đồng tình với việc gói ghém kĩ, nhưng càng ngày cô càng thấy bất công và giận dữ.

Ping khẳng định: Băng vệ sinh không có gì đáng xấu hổ hay ghê sợ, nhạy cảm như cách mà người ta đang nhìn nhận. Kinh nguyệt là niềm tự hào của phụ nữ. Đó là lý do cô tích cực thúc đẩy phong trào Hộp cung cấp băng vệ sinh ở trường đại học.

Ping cũng nói thêm, với sự giúp đỡ của khoảng 10 tình nguyện viên, nhóm đã lắp đặt 10 hộp rút băng vệ sinh trong trường.

Ý tưởng 'Hộp cung cấp băng vệ sinh' được nhiều người hưởng ứng.
Ý tưởng "Hộp cung cấp băng vệ sinh" được nhiều người hưởng ứng.

Phong trào này diễn ra trong bối cảnh vấn đề kinh nguyệt đang được chú ý ở Trung Quốc. Theo báo một tờ báo của nước này,  sức khỏe kinh nguyệt của giới nữ chưa được quan tâm một cách đúng mức.

Trong những tháng đầu dịch Covid-19 bùng phát, các nữ nhân viên y tế đã cảm thấy khó chịu khi họ được thông báo là sản phẩm vệ sinh phụ nữ không được xem là mặt hàng quan trọng, và không được cung cấp. Một tổ chức phi chính phủ cấp địa phương đã phải đứng ra vận động quyên góp băng vệ sinh và đồ lót gửi cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu.

Vào tháng 8 vừa qua, một bức ảnh chụp màn hình gói băng vệ sinh không nhãn mác được bán với giá 3 USD cho 100 miếng băng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Một làn sóng kêu gọi đã diễn ra với mong muốn chính phủ hỗ trợ cho những người không đủ khả năng mua những sản phẩm vệ sinh như vậy, nhất là những đối tượng có đời sống khó khăn ở vùng nông thôn.

Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 mới Năm 2020, Đại Tây Dương đã ghi nhận 29 cơn bão lớn, phá vỡ mọi kỷ lục Rap Việt: MCK gây tranh cãi khi lên tiếng với lời lẽ phản cảm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp