8600 phụ nữ ung thư vú bị bỏ quên do đại dịch Covid-19

Thanh Le Đăng lúc: Thứ năm, 01/10/2020 17:20 (GMT +7)
8600 phụ nữ mắc ung thư vú và gần một triệu phụ nữ trên khắp nước Anh cần khám ung thư vú đã không nhận được sự hỗ trợ do Covid-19.

Theo thống kê từ Tổ chức Breast Cancer Now, gần một triệu phụ nữ đã bỏ lỡ việc chụp quang tuyến vú định kỳ vì các chương trình xét nghiệm bị ngừng lại giữa tình trạng phong tỏa do đại dịch Covid-19 hồi tháng 3. Bên cạnh, các bệnh viện, cơ sở y tế đều ưu tiên tập trung vào điều trị cho người nhiễm nCoV.

Một phụ nữ được tầm soát ung thư vú tại Peru. Ảnh: Reuters
Một phụ nữ được tầm soát ung thư vú tại Peru. Ảnh: Reuters

Dữ liệu của Health Service Journal cho thấy hơn 6.000 bệnh nhân được giới thiệu tầm soát đã phải chờ đợi hơn 3 tháng và khoảng 6.400 người đã bị hoãn xét nghiệm hoặc điều trị tất cả loại ung thư tới hơn 100 ngày do giãn cách xã hội.

Cũng theo nghiên cứu này, hoảng 8.600 phụ nữ có thể đang sống chung với ung thư vú mà chẳng hay biết, bởi thông thường bệnh sẽ được phát hiện qua sàng lọc. Điều này là "đáng quan ngại" và trở ngại của hệ thống y tế là nguồn kinh phí và nhân lực để đáp ứng các nhu cầu còn tồn đọng.

Ở Anh mỗi năm ghi nhận thêm khoảng hơn 400.000 ca ung thư vú mới, hơn 100.000 trường hợp tử vong. Theo thống kê đây là loại ung thư phổ biến thứ hai tại quốc gia này, chiếm hơn 26% ở nữ giới và 12,4% ở nam giới.

Người Việt ăn muối nhiều gấp đôi mức chuẩn của WHO Tiền Giang: Nghĩ cha mẹ thương em hơn mình, bé gái 11 tuổi tự tử Chuyên gia khẳng định cấm trẻ xem tivi là việc làm "vô đạo đức"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp