Aeon xây trung tâm thương mại lớn nhất tại Thanh Hóa

ThanhPham Đăng lúc: Thứ hai, 14/12/2020 14:50 (GMT +7)
Đây là dự án có quy mô đầu tư lên tới 190 triệu đô đến từ chuỗi đại siêu thị và tổ hợp trung tâm thương mại của Nhật Bản.

Ngày 11/12 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Thương mại (JETRO) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục đầu tư nước ngoài tổ chức thành công Hội nghị Kết nối Đầu tư Nhật Bản – Thanh Hóa năm 2020.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thanh Hoá và Công Ty TNHH Aeon Việt Nam.
Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thanh Hoá và Công Ty TNHH Aeon Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá và Công Ty TNHH Aeon Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm thương mại AEONMALL tại địa phương này.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, tổng mức đầu tư cho dự án trên dự kiến vào khoảng 190 triệu đô, được đảm bảo theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đây là dự án tiềm năng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và điều kiện sống cho người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng thời tạo ra nguồn việc làm mới cho lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh.

Aeon đã có 6 trung tâm thương mại tại Việt Nam (ảnh: Aeon Mall Long Biên, Hà Nội)
Aeon đã có 6 trung tâm thương mại tại Việt Nam (ảnh: Aeon Mall Long Biên, Hà Nội)
Aeon Hải phòng là trung tâm thương mại mới nhất chuẩn bị đi vào hoạt động.
Aeon Hải phòng là trung tâm thương mại mới nhất chuẩn bị đi vào hoạt động.

Aeon là tổ hợp siêu thị, trung tâm thương mại danh tiếng trên thế giới, có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất theo tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản, hiện nay,  Aeon đang có 6 trung tâm thương mại tại Việt Nam bao gồm: Aeon Tân Phú Celadon, Aeon Bình Dương Canary, Aeon Bình Tân, Aeon Long Biên, Aeon Hà Đông và Aeon Hải Phòng.

Aeon Hải Phòng là địa điểm mới nhất  sẽ được khai trương vào ngày 14/12. Aeon Hải Phòng có 190 gian hàng trên tổng diện tích cho thuê 70.000 m2, bãi đậu xe lên tới 1.700 ô tô và 7.000 xe máy, sau khi chính thức đi vào hoạt động dự kiến sẽ tạo ra hơn 3.000 việc làm, giúp giải quyết vấn đề lao động và tăng thu nguồn ngân sách địa phương. 

Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu đối với tỉnh Thanh Hóa trong việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Có thể kể đến một số dự án quy mô cấp quốc gia như Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Xi măng Nghi Sơn và nhiều dự án khác đã khẳng định vị trí số 1 của Nhật Bản trong số các quốc gia có đầu tư vốn FDI vào địa bàn tỉnh. Tính đến nay, tổng số vốn của các nhà đầu tư Nhật Bản chiếm tới 46% tổng vốn đầu tư FDI tại tỉnh Thanh Hóa.

Vạn Hạnh Mall, trung tâm thương mai có nhiều góc sống ảo ở quận 10, Sài Gòn Garden Pavilion: Khu vực nghỉ ngơi mang nét thiền kiểu Nhật giữa trung tâm thương mại tấp nập
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp