Bệnh viện đầu tiên thành lập khoa Covid-19 dành cho trẻ em tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa thành lập khoa Covid tiếp nhận tất cả trường hợp trẻ em mắc hoặc nghi mắc Covid-19 cần nhập viện điều trị theo mô hình 3 tầng.

Hashtag: COVID-19 Kiến thức cần biết

Theo Zing đưa tin, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) sẽ tổ chức khánh thành khoa Covid-19 vào ngày 7/1. Đây là bệnh viện đầu tiên của Việt Nam cũng như của TP.HCM thành lập riêng một khoa Covid-19 thay vì khu/đơn vị điều trị. Về vấn đề này, chia sẻ với Zing, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, hiện là Trưởng Đơn vị điều trị Covid-19 Bệnh viện Nhi đồng 1 - PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên cho biết, việc xây dựng một khoa riêng biệt để điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 là cần thiết trong giai đoạn "bình thường mới".

Cũng theo PGS Nguyên, ngành y tế sẽ có mô hình những mô hình điều trị khác nhau, từ bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức và sắp tới là các khoa điều trị trong cơ sở y tế tùy theo từng thời kỳ.

Việt Nam: Bệnh viện đầu tiên thành lập khoa Covid-19 trẻ em - Ảnh Zìng

>>> Xem thêm: Quần áo, bát đĩa của F0 có nguy cơ lây bệnh cho các thành viên khác hay không?

Cụ thể PGS Nguyên nói: "Bệnh viện có khoa điều trị Covid-19 để chăm sóc bệnh nhân toàn diện hơn, tập trung phương tiện, nhân viên y tế chuyên khoa, có thể điều trị tốt nhất cho người có bệnh nền. Ngoài ra, khác với một đơn vị, khoa Covid-19 sẽ có cơ cấu và tổ chức hoàn thiện về nhân sự, thiết bị, quy trình vận hành".

Khoa Covid-19 của Bệnh viện Nhi đồng 1 dự kiến sẽ tiếp nhận tất cả trường hợp mắc hoặc nghi mắc Covid-19 cần nhập viện điều trị theo mô hình 3 tầng và quy mô bố trí sẽ khoảng 35 giường hồi sức. Số lượng nhân sự sẽ được huy động tùy theo tình hình nhập viện của trẻ, nhằm đảm bảo việc điều trị, chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tốt nhất. Hiện đội ngũ bác sĩ cơ hữu của khoa có 20 người, khối điều dưỡng dự kiến sẽ có khoảng 27-28 người.

PGS Nguyên khuyến cáo: "Trẻ mắc Covid-19 sẽ có tỷ lệ chuyển biến nặng. Do đó, phụ huynh cần theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ khi mắc Covid-19 và liên hệ nhập viện nếu có dấu hiệu chuyển nặng". Đơn vị điều trị Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1, hiện đang tiến hành điều trị cho 100 bệnh nhi mắc Covid-19. Trong đó, có 4 trẻ ở tình trạng nặng phải thở máy, và hơn 10 trẻ thở oxy mask cũng như thở áp lực dương liên tục.

Theo PGS Nguyên, những trẻ nhỏ mắc Covid-19 chuyển biến nặng chủ yếu là các bé mắc bệnh lý nền nặng hoặc thừa cân, béo phì. Cho đến nay, thống kê cho thấy những trẻ em nhiễm SARS CoV-2 phần lớn là không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, Covid-19 nặng vẫn có thể xảy ra ở trẻ ngay cả không yếu tố nguy cơ, do đó, điều quan trọng nhất là cha mẹ phải theo dõi sát sức khỏe của bé tại nhà.

Các dấu hiệu cha mẹ cần lưu ý khi theo dõi sức khỏe con là trẻ khó thở, than mệt, gắng sức kém, vã mồ hôi nhiều, nói khó nhọc, nói từng từ, từng câu ngắn, thở nhanh, gắng sức, nhịp tim nhanh hay đo nồng độ SpO2 < 93%. Lúc này, cha mẹ, người thân phải nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện hoặc thậm chí liên hệ ngay với Tổ phản ứng nhanh tại địa phương để được hỗ trợ tư vấn tại chỗ. Những trường hợp này cần sự can thiệp cấp cứu của nhân viên y tế, không thể điều trị tại nhà.

Bài liên quan

News feed