Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên-Huế cần chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới sẽ gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động tại vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Hashtag: Dự báo thời tiết

Về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, vào hôm qua 2/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản số 369/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên-Huế.

Cụ thể, bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa tin, vào khoảng 20h ngày 2/8, đã có 1 áp thấp nhiệt đới được hình thành trên khu vực Bắc Biển Đông.

Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo dự báo của cơ quan khí tượng áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tiếp theo có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng Đông Đông Nam dọc theo bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Chuyên gia khí tượng nhận định, áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Dù vậy do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới này, tại vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Do đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên-Huế chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể gây sóng to gió lớn trên Vịnh Bắc Bộ, đồng thời yêu cầu các tỉnh thành này cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm trên Vịnh Bắc Bộ.

Bên cạnh đó, cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực có ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản. Cũng như luôn sẵn sàng các phương án để kịp thời xử lý khi có các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu các đơn vị này cần thường xuyên duy trì lực lượng để báo cáo về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Bài liên quan

News feed