Đỉnh cao như "Hospital Playlist 2", mời hẳn Huy Chương Vàng Olympic bóng bàn về làm cameo

"Hospital Playlist 2" mới đây đã mời hẳn dàn cameo xịn sò xuất hiện trong tập 9 là những tuyển thủ bóng bàn quốc gia nổi tiếng.

Hashtag: Phim Hospital Playlist Hospital Playlist - Chuyện đời bác sĩ Cameo là gì? Sao Hàn

Tập 9 mới lên sóng của "Hospital Playlist 2" đã khiến khán giả thích thú không chỉ bởi tình tiết gây hài mà còn trầm trồ trước sự xuất hiện của những gương mặt cameo (khách mời) tầm cỡ.

Cụ thể, trong phim, ở phân đoạn các y bác sĩ bệnh viện Yulje trải qua những màn tranh tài bóng bàn khốc liệt đến nghẹt thở trong Đại hội bóng bàn Yul Je lần thứ 10. Đội khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy với sự tham gia của "chúa hề" Ik Jun (Jo Jung Suk) đã rất nhẹ nhàng vào tới vòng chung kết khi các đối thủ trước đó lần lượt gặp những tình huống trớ trêu như đang chuẩn bị thi thì bị gọi đi cấp cứu, vợ đẻ hoặc không biết thi đấu.

Những tưởng cứ thế thì đội Ik Jun sẽ nắm chắc phần thắng ở vòng cuối cùng thì bất ngờ họ gặp phải đối thủ "không phải dạng vừa", đó là đội Y học hạt nhân, khiến cả đội không giành nổi một bàn thắng từ đầu chí cuối.

Câu nói tưởng đùa mà thật của Ik Jun trong phim về "đối thủ" của mình
Tự nhận chỉ chơi cho vui nhưng 2 nhân vật này phải khiến đội Ik Jun điêu đứng vì liên hoàn thắng
Joo Sae Hyuk và Hyun Jung Hwa là 2 gương mặt rất quen thuộc với khán giả Hàn trong mảng thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng.

Thì ra, nhân vật khiến Ik Jun phải "tái mặt" trong suốt trận đấu không phải ai khác lại chính là 2 vận động viên bóng bàn kì cựu "hàng thật" - Ju Sae Hyeok (Đội tuyển bóng bàn Quốc gia) và Hyeon Jeong Hwa (HCV Olympic 1988 và 1992). Có lẽ để trận đấu trong phim thêm phần sôi động và chân thực, đạo diễn Shin đã "chơi lớn" mời hẳn bộ đôi cameo xịn sò nhất từ trước tới giờ trong "Hospital Playlist 2".

Sau khi tập phim lên sóng, rất nhiều khán giả, người hâm mộ đã bất ngờ và thay nhau chia sẻ phân đoạn thú vị này lên mạng xã hội. Ai nấy đều khâm phục trước trình độ ngoại giao của đạo diễn và biên kịch Hospital Playlist.

"Đánh bóng bàn vui vui thôi có cần chơi lớn vậy không PD-nim ơi"

"Pd Shin: Ở đây chúng tôi dùng hàng real"

"Chết cười Ik Jun quá, đụng phải huyền thoại bóng bàn phiên bản ngoài đời luôn"

"Bộ phim đầu tư dàn cameo chất lượng nhất mình từng xem", một số bình luận từ khán giả

Joo Sae Hyuk và Hyun Jung Hwa là 2 gương mặt rất quen thuộc với khán giả Hàn trong mảng thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng. Trong khi Joo Sae Hyuk là vận động viên bóng bàn nổi tiếng của Đội tuyển bóng bàn Quốc gia thì Hyun Jung Hwa được mệnh danh là "huyền thoại bóng bàn nữ" từng giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng bàn thế giới và giành chiến thắng cho đội Hàn Quốc tại 2 kỳ Summer Olympic 1988 và 1992.

Giáo sư Shin tự gán cho mình biệt danh thiên tài trong làng thể thao nhưng nhanh chóng bị loại khỏi thi đấu vì phạm luật.

Bên cạnh hai tuyển thủ quốc gia đình đám trên, tập 9 của "Hospital Playlist 2" còn có sự xuất hiện của cameo khác là nam diễn viên Yoo Jae Myeong - từng đảm nhận vai "thầy chủ nhiệm" trong Reply 1988 và luật sư của nam chính trong phim Prison Playbook. Trong tập này, Jae Myeon vào vai giáo sư Shin - chuyên gia giải mã ổ bụng của bệnh viện Yulje. Ông tự gán cho mình biệt danh thiên tài trong làng thể thao nhưng nhanh chóng bị Ik Jun "bóc mẽ" không thương tiếc sau đó: "Điêu thứ Hai thì không ai là Chủ Nhật".

Cameo được biết đến là vai diễn khách mời xuất hiện ngắn của diễn viên trong phim hoặc kịch. Vai diễn cameo ít lời thoại, phân cảnh và có thể do những diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, biên kịch... tham gia.

Hiện nay, những người nghệ sĩ nổi tiếng thường được chọn vào vai diễn cameo để tạo nên tính gay cấn, thích thú, tò mò cho người xem. >>>Xem thêm: Cameo nghĩa là gì?

Bài liên quan

News feed