Đột quỵ và đột tử có phải là một?

Nhiều người vẫn thường hay nhầm lẫn giữa đột quỵ và đột tử. Nhưng theo các chuyên gia, đây là hai dạng tai biến hoàn toàn khác nhau.

Hashtag: Đột quỵ

Đột quỵ và đột tử đều là những bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng, cần được phát hiện và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, có không ít người nhầm lẫn về hai loại tai biến này, thậm chí còn nghĩ rằng chúng chỉ là 1 bệnh.

Đột quỵ và đột tử đều có nguyên nhân, dấu hiệu riêng để phân biệt rõ ràng. Những thông tin sau sẽ giúp bạn hiểu rõ về hai căn bệnh này.

Đột tử là biến cố liên quan đến tim mạch, do tim đột ngột ngừng đập. Hầu hết những người khi gặp tình trạng này sẽ ra đi luôn, trừ trường hợp được đưa vào bệnh viện kịp thời. Bệnh thường xảy ra ở những người có trái tim không khoẻ mạnh nhưng không được phát hiện sớm.

Đột tử có tỷ lệ tử vong cao hơn so với đột quỵ.

Trong khi đó đột quỵ còn gọi là tai biến mạch máu não, là tình trạng não bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cung cấp máu lên não bị giảm, gián đoạn khiến não thiếu oxi, dưỡng chất để nuôi tế bào. Sau thời gian vài phút không cung cấp đủ máu lên não, não sẽ chết dần. Từ đó, bệnh nhân sẽ có các biểu hiện ngã quỵ, đột ngột liệt nửa người, có thể có triệu chứng hôn mê. Tuy nhiên tim vẫn hoạt động, người bệnh không ra đi ngay.

Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh đột tử, nhưng thường gặp nhất là lên cơn ngưng tim. Đặc biệt là những người ở lứa tuổi từ 40 trở lên. Cơn ngưng tim này xảy ra do rất nhiều nguyên nhân khác nhau như rối loạn nhịp tim trầm trọng hoặc do tắc nghẽn mạch máu tim, do có bệnh lý tim trước đó như bệnh cơ tim sẵn có mà không biết (cơ tim bị phì đại hoặc giãn to).

Người bệnh đột quỵ thường có biểu hiện liệt nửa người, méo miệng, hôn mê.

Khác với đột tử, đột quỵ là bệnh xảy ra do các cục máu đông tại chỗ của động mạch não hay cục máu đông từ xa chuyển đến gây tắc động mạch não. Máu không đến được để nuôi não và hậu quả khiến não bị hoại tử và chết. Nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ là bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, nguy cơ cao gấp 3 - 4 lần người có huyết áp bình thường. Những người mắc các bệnh liên quan đến tim, bệnh mạch vành, đái tháo đường, người bị mỡ máu, người có tiền sử đột quỵ.

Có hai dạng đột quỵ là đột quỵ thiếu máu não và đột quỵ xuất huyết não. Đột quỵ thiếu máu não xảy ra khi có cục máu đông do mảng xơ vữa tại mạch máu não hoặc từ nơi khác theo dòng máu di chuyển đến não gây tắc nghẽn mạch máu. Tế bào não thiếu oxy và dưỡng chất nên bị tổn thương, nếu để lâu tế bào sẽ chết. Trong khi đó, đột quỵ xuất huyết não xảy ra khi một mạch máu bị vỡ.

Nếu người bệnh được đưa đi cấp cứu kịp thời sẽ tránh được nguy cơ tử vong.

Đột tử có tỉ lệ tử vong cao hơn đột quỵ và các dấu hiệu của nó cũng chỉ xảy ra trong vòng 1 tiếng như hồi hộp, khó thở, mệt mỏi, đau ngực, suy hô hấp, loạn nhịp tăng. Người bệnh sau đó rơi vào tình trạng mất tri giác và tử vong. Nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào nghi ngờ thì nên đến bệnh viện ngay để bác sĩ thăm khám kịp thời.

Còn các triệu chứng báo hiệu sắp đột quỵ xuất hiện và biến mất nhanh như bệnh nhân bị hoa mắt, chóng mặt, người đột ngột mất cân bằng, đau đầu dữ dội, tê cả mặt hoặc nửa mặt, cười méo miệng, chân tay cử động khó hoặc không thể, khó phát âm, phát âm không rõ.

Bài liên quan

News feed