Người nước ngoài không được làm nghề mai táng tại Việt Nam

Trong danh mục 15 ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài có 2 mục gây chú ý là dịch vụ mai táng và sản xuất kinh doanh đèn trời

Hashtag: Người lao động

Trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, trong đó có phần dành cho các nhà đầu tư nước ngoài mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra có nội dung đáng chú ý: đó là Danh mục ngành, nghề các nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường.

15 nghành nghề trong đó có hai nghành nghề liên quan tới dịch vụ mai táng và sản xuất, kinh doanh đèn trời là người nước ngoài chưa được đầu tư tại Việt Nam.

Cụ thể, danh mục các ngành, nghề mà người nước ngoài chưa được phép tiếp cận thị trường là các ngành nghề mà pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về đầu tư không cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh như: kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại; đánh bắt hoặc khai thác hải sản; hoạt động báo chí; dịch vụ nổ mìn... 

Bên cạnh đó, loại dịch vụ liên quan đến người chết như xây dựng nghĩa trang, dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ mai táng, đài hóa thân... cấm người nước ngoài được tham gia đầu tư kinh doanh.

Sản xuất các chương trình nghệ thuật là một trong các nghành nghề mà các nhà đầu tư người nước ngoài được tham gia

Theo dự thảo, người nước ngoài vào Việt Nam sẽ được đầu tư trong các danh mục ngành nghề sau: các nghành nghề sản xuất, phân phối và chiếu các chương trình ti vi, các sản phẩm ca múa nhạc, sân khấu, điện ảnh; cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình; bảo hiểm, ngân hàng, môi giới, kinh doanh chứng khoán và các dịch vụ liên quan khác ; dịch vụ bưu chính viễn thông; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giáo dục; kinh doanh đặt cược, casino; kinh doanh bất động sản…

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Bài liên quan

News feed