Sau 21 ngày không có ca nhiễm cộng đồng, Đà Nẵng mở lại hầu hết dịch vụ

Từ 0h ngày 18/9, Đã Nẵng cho phép các lễ hội, giải đấu thể thảo, đám cưới, tiệc liên hoan, tân gia, nghi lễ tôn giáo, đám hiếu được hoạt động trở lại.

Sau 21 ngày không có ca nhiễm cộng đồng, UBND TP. Đà Nẵng cho biết các lễ hội, giải đấu thể thảo, đám cưới, tiệc liên hoan, tân gia, nghi lễ tôn giáo, đám hiếu được hoạt động trở lại.

Sau 21 ngày không có ca nhiễm cộng đồng, Đà Nẵng mở lại hầu hết dịch vụ.

Đồng thời, thành phố cho phép mở cửa khu du lịch, các dịch vụ tại khu vui chơi, cơ sở kinh doanh, chấm dứt việc đi chợ bằng phiếu của người dân.

Từ ngày 18/9, các hàng quán tại Đà Nẵng được phép mở cửa đón khách. Đối với người chế biến thức ăn, đồ uống, chủ nhà hàng, chủ quán, người phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đeo khẩu trang, găng tay trong suốt thời gian chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, thực phẩm, phục vụ khách hàng.

Tuy nhiên, thành phố vẫn kêu gọi người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Trong hai tuần qua, Đà Nẵng đã nới lỏng giãn cách xã hội, gỡ bỏ chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào thành phố, các trường học mở cửa lại từ 14/9.

Bài liên quan

News feed