Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Hai trực thăng đi tìm kiếm 30 người mất tích

Quân đội cử lực lượng tinh nhuệ và hai trực thăng của sư đoàn 372 tìm kiếm 30 người mất tích do sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 tại Huế.

Hashtag: Sạt lở đất Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, quân đội cử lực lượng tinh nhuệ và huy động nhiều phương tiện tham gia tìm kiếm 30 người mất tích do sạt lở đất đá, gồm hai trực thăng của sư đoàn 372.

Trực thăng của sư đoàn 372 sẵn sàng trinh sát đường không, vận chuyển lương thực, thực phẩm, cứu nạn công nhân đang mắc kẹt ở hai thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4, đồng thời tìm kiếm nhóm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3 trưa 12/10 cùng nhóm chiến sĩ cứu hộ mất tích đêm 12/10 tại Trạm kiểm lâm số 7.

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Huy động hai trực thăng tìm 30 người mất tích. Nguồn: VN Express.

Tối ngày 13/10, Ban chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương đã xây dựng phương án chặt chẽ để tìm kiếm 30 người mất tích; cử các lực lượng tinh nhuệ kết hợp với người dân thông thạo địa hình tiếp cận hiện trường; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đối với lực lượng tham gia tìm kiếm.

Theo thống kê sơ bộ, có thể có 30 người mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra trong hai ngày qua, trong số đó có công nhân thủy điện và lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bao gồm Phó tư lệnh quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và 10 cán bộ quân đội, 2 cán bộ địa phương.

Bài liên quan

News feed