Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Bị cô lập 40 người, mất tích hơn 10 người

IG Đăng lúc: Thứ ba, 13/10/2020 20:09 (GMT +7)
Liên quan đến vụ việc sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, hiện hàng chục công nhân đang bị cô lập và nhiều người mất liên lạc.
Hashtag #Sạt lở đất #Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 #Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều 13/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiêm cứu nạn Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng 14h20,  Đài thông tin duyên hải Huế đã kết nối qua hệ thống vô tuyến điện với nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4 qua tần số 8.149 KHz, liên lạc được với nhóm công nhân tại đây.

Thông tin nhận được là công nhân nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4 đều an toàn, nhưng bị cô lập, lương thực chỉ đủ dùng 1 ngày. Trong đó, 40 công nhân từ nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 (trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ) đã di chuyển bằng đường rừng về nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4 an toàn. Vẫn còn hơn chục công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn mất liên lạc.

Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 bị cô lập do ngập sâu và sạt lở nhiều điểm. Ảnh: PLO
Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 bị cô lập do ngập sâu và sạt lở nhiều điểm. Ảnh: PLO

Khoảng 18g chiều nay, ông Nguyễn Đại Thành, đại diện chủ đầu tư xây dựng thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường sạt lở ở Rào Trăng 3 và phát hiện 3 công nhân tử vong.

“Những nạn nhân này đang được lực lượng cứu hộ tìm cách đưa ra ngoài”, ông Thành nói với Vietnamnet.

Đường vào thủy điện vào Rào Trăng 3. Ảnh: VNExpress.
Đường vào thủy điện vào Rào Trăng 3. Ảnh: VNExpress.

Với nhóm công nhân đang trú tại thủy điện Rào Trăng 4, lực lượng cứu hộ đã tìm cách tiếp cận bằng đường thủy, dùng cano để vận chuyển lương thực tới ứng cứu. Tuy nhiên do dòng nước chảy xiết, việc tiếp cận vô cùng khó khăn. Phương án dùng trực thăng cứu hộ cũng đã sẵn sàng.

Đích thân Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã vào tới Phong Điền chỉ huy việc tìm kiếm cứu nạn. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị BQL dự án đường Hồ Chí Minh hỗ trợ các phương tiện cơ giới để thông tuyến 71; đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn và triển khai trực thăng cứu nạn; đề nghị Bộ Y tế phối hợp Bộ Quốc phòng chuẩn bị y bác sỹ và lực lượng quân y, thuốc men… Phó Thủ tướng chỉ đạo, trước hết cấp cứu những người sống sót, sau đó chủ động đảm bảo vệ sinh môi trường, chuẩn bị nước uống; không để dịch bệnh bùng phát.

Địa bàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) có ba thủy điện gồm Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 và A Lin B2. Nhà máy Thủy điện A Lin B2 cũng đang bị cô lập trong mưa lũ, tuy nhiên án bộ nhà máy A Lin B1 cùng toàn bộ công nhân đã thoát ra đến khu vực huyện A Lưới qua đường Hồ Chí minh, tất cả đều an toàn.

Hiểu như thế nào về thực phẩm gây ung thư cấp độ một? Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Huy động hơn 100 người tìm kiếm cứu nạn Bình Phước: Đã tìm thấy thi thể 2 người bị lũ cuốn trôi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp