Xuất hiện phiên bản mới "tàng hình" của Omicron: biến chủng BA.2

“BA.2 là chủng về sau, khác với BA.1 ở số lượng đột biến, bao gồm cả số lượng đột biến trong gai protein", Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) viết trên trang web.

Hashtag: COVID-19 Biến thể virus Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho biết, phiên bản mới nhất của virus SARS-CoV-2 là BA.2 - đây là chủng phụ của biến chủng Omicron. Tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới, chủng này đang lây lan nhanh chóng, đồng thời gây ra sự gia tăng đột biến số ca mắc. 

Liên quan đến chủng phụ của Omicron, các nhà virus học cho biết, “BA.2 là chủng về sau, khác với BA.1 ở số lượng đột biến, bao gồm cả số lượng đột biến trong gai protein". Đồng thời qua những cuộc điều tra về những đặc điểm của BA.2, bao gồm cả đặc tính né tránh miễn dịch và độc lực, cho thấy, chủng phụ này cần được ưu tiên tìm hiểu một cách độc lập với BA.1 - biến chủng Omicron ban đầu.

Xuất hiện phiên bản mới của Omicron - BA.2

>>> Xem thêm: Loại hoa tuyệt đối không dâng lên ban thờ để thắp hương

Washington Post cũng đưa tin, virus đột biến liên tục, và hầu hết nó sẽ đột biến theo những cách vô hại. Về BA.2 hiện chưa có bằng chứng cho thấy nó có độc lực mạnh hơn, lây lan nhanh hơn hoặc có khả năng né tránh miễn dịch tốt hơn BA.1.

Cụ thể, nhà virus học tại Đại học Y khoa Tulane - cho biết "Các biến chủng xuất hiện, rồi các biến chủng lại biến mất" và hiện ông cho rằng chưa có minh chứng cho thấy chủng mới xuất hiện này tệ hơn so với biến chủng Omicron hiện tại.

Các quan chức y tế và phương tiện truyền thông cho biết, nơi phát hiện BA.2 đầu tiên là Ấn Độ, Đan Mạch và Anh, cùng các quốc gia khác. Tại Mỹ tới hiện tại đã ghi nhận ít nhất ba trường hợp nhiễm chủng BA.2. Tuy nhiên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm ở người tại Houston Methodist - James Musser cho biết, BA.2 nhận nhiều sự chú ý vì hiện tại vẫn còn ít người biết về nó.

Nhưng theo nhận định của ông thì Omicron có thể né tránh khả năng miễn dịch đã có từ trước đó, kể cả từ vaccine hay do từng nhiễm các biến chủng khác, còn về chủng phụ của Omicron thì ông cùng các nhà nghiên cứu của mình cho rằng, hiện không rõ  BA.2 sẽ nguy hiểm hơn hay ít nguy hiểm hơn Omicron. Vì hiện với các nhà khoa học "Đây vẫn là một câu hỏi mở".

Liên quan đến chủng phụ mới xuất hiện này, vì nó có các đặc điểm di truyền khiến việc xác định chủng này thông qua xét nghiệm PCR trở nên khó khăn hơn nên 1 số nhà khoa học đã đặt tên cho nó là “Omicron tàng hình”.

Bài liên quan

News feed