Trẻ em đi máy bay không phải xét nghiệm Covid-19 nếu phụ huynh đã an toàn

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 19/01/2022 22:04 (GMT +7)
Trẻ em sẽ không phải xét nghiệm Covid-19 trước khi lên máy bay trong trường hợp người lớn đi cùng trẻ hoàn toàn đủ điều kiện.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Hiện nay, quy định của ngành hàng không là khi đi máy bay, những trẻ dưới 12 chưa tiêm vaccine phòng Covid-19, chưa có chứng nhận khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72 giờ. Trong thực tế điều này đã gây không ít khó khăn đối với các gia đình có con nhỏ.

Trẻ trước khi đi máy bay không phải xét nghiệm Covid-19 nếu phụ huynh an toàn - Ảnh minh họa
Trẻ trước khi đi máy bay không phải xét nghiệm Covid-19 nếu phụ huynh an toàn - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Trẻ em, thanh thiếu niên khỏe mạnh không cần tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường

Liên quan đến vấn đề này, chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) - BS.CKII Nguyễn Minh Tiến cho rằng, việc yêu cầu trẻ dưới 12 tuổi trước khi lên máy bay phải có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính sẽ giúp công tác phòng lây nhiễm đạt mức an toàn tuyệt đối. Nhưng theo ông, điều này là không nhất thiết phải có. 

Nguyên nhân là do hiện nay đã có không ít các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi người lớn an toàn đồng nghĩa với việc trẻ em cũng sẽ an toàn ở mức tương đối.

Hơn nữa, trong đợt dịch vừa qua, đối tượng là nhóm trẻ dưới 12 tuổi học trực tuyến, ít đi xa, chủ yếu ở trong nhà, do đó các em có ít nguy cơ lây nhiễm hơn bất cứ ai. Nhất là khi người lớn tuân thủ nghiêm túc thông điệp 5K và cha mẹ chúng an toàn thì trẻ cũng sẽ an toàn theo. Bác sĩ Tiến cũng nhấn mạnh rằng, hiện nay trẻ em không phải “nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, vật chủ mang virus”.

Bác sĩ Tiến cũng cho rằng, việc xét nghiệm ở trẻ, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, sẽ khiến trẻ sợ hãi, thậm chí điều này còn ám ảnh các em về sau. Hơn nữa, khi lấy mẫu xét nghiệm, trẻ nhỏ thường gồng mình, la hét, giãy giụa do đó rất dễ làm tổn thương niêm mạc mũi của bé.

Trẻ em đi máy bay không phải xét nghiệm Covid-19 nếu phụ huynh đã an toàn - Ảnh 2

Ngoài ra, bác sĩ Tiến cũng cho biết, thực tế đã có không ít các trường hợp khi trẻ khóc thét to đã làm tăng áp lực tại lồng ngực, máu khó lưu thông, khiến da mặt bé bị nổi chấm xuất huyết. Chính vì vậy, theo vị bác sĩ này, để đảm bảo an toàn cho trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 trong chuyến bay về quê, chỉ cần tuân thủ 5K là đủ. Ngoài ra, khi trẻ về quê, phụ huynh cần tuân thủ 5K và đảm bảo các yêu cầu cần có, phù hợp với quy định của địa phương mình như giấy chứng nhận tiêm đủ vắc xin, giấy xác nhận đã khỏi bệnh hoặc xét nghiệm âm tính với nCoV còn hiệu lực.

Trẻ em, thanh thiếu niên khỏe mạnh không cần tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường TP.HCM: Phát hiện 3 ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng Sau tiêm vaccine Covid-19 bao lâu thì được hiến máu?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp