Con gái Ấn Độ 21 tuổi trở lên mới được lấy chồng, người dân phản đối dự luật mới

Alice Pham Đăng lúc: Thứ năm, 23/12/2021 11:39 (GMT +7)
Việc đổi độ tuổi kết hôn của nữ giới từ 18 lên 21 tuổi là một trong những nỗ lực pháp lý lớn nhất của Ấn Độ từ trước đến nay để hạn chế nạn tảo hôn.

Truyền thông gần đây cho biết, vừa qua chính phủ liên bang Ấn Độ đệ trình dự luật mới lên Quốc hội về việc tăng độ tuổi hợp pháp tối thiểu mà phụ nữ nước này có thể kết hôn từ 18 tuổi lên 21 tuổi. Quyết định này được thống nhất trong cuộc nhóm họp Nội các diễn ra vào tối 15/12 vừa qua. Dự luật này cũng tương đương với việc độ tuổi được phép kết hôn ở phụ nữ lên mức tương đương với nam giới tại Ấn Độ.

Ấn Độ thay độ tuổi kết hôn đối với nữ giới từ 18 lên 21 tuổi
Ấn Độ thay độ tuổi kết hôn đối với nữ giới từ 18 lên 21 tuổi

Được biết, Ấn Độ đã duy trì luật về độ tuổi phụ nữ có thể kết hôn ở mức 18 từ những năm 1970, trong khi đối với nam giới là 21. Thế nhưng bất chấp luật hiện hành, các cuộc hôn nhân dưới tuổi vị thành niên vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt là ở các vùng nông thôn rộng lớn của quốc gia Nam Á này. Trung bình, cứ 3 trẻ em gái kết hôn trên thế giới thì 1 là ở Ấn Độ, với hơn 100 triệu trẻ em gái kết hôn ngay cả khi chưa tròn 15 tuổi, theo số liệu năm 2019 của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

Chính vì thế, với việc tăng độ tuổi kết hôn tối thiểu lên 21, Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh dự luật này hy vọng mang lại nhiều lợi ích xã hội, kinh tế và giáo dục cho phụ nữ, đồng thời giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Xã hội Ấn Độ vẫn còn xuất hiện nhiều tình trạng tảo hôn.
Xã hội Ấn Độ vẫn còn xuất hiện nhiều tình trạng tảo hôn.
Ngay khi dự luật mới được công bố, Chính phủ nước này cũng đã vấp phải không ít sự phản đối từ công chúng bên cạnh sự ủng hộ.
Ngay khi dự luật mới được công bố, Chính phủ nước này cũng đã vấp phải không ít sự phản đối từ công chúng bên cạnh sự ủng hộ.

Tuy nhiên, ngay khi dự luật mới được công bố, Chính phủ nước này cũng đã vấp phải không ít sự phản đối từ công chúng bên cạnh sự ủng hộ. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ riêng luật pháp sẽ không đủ để giải quyết các vấn đề trong một xã hội vẫn còn bảo thủ, nơi thường xuyên xuất hiện tình trạng tảo hôn. Động thái này cũng được cho là kìm hãm ý muốn kết hôn tự do, khi phụ nữ chưa đủ 21 tuổi muốn kết hôn những sẽ vi phạm pháp lý. Chưa kể hiện tại trong nước có rất nhiều cô gái đang mang thai ở độ tuổi vị thành niên, thế nhưng tuổi kết hôn hợp pháp lại nâng lên 21 tuổi, thành ra những phụ nữ mang thai này sẽ không được phép kết hôn.

"Dự luật này không có tác dụng đâu vì nó không tập trung xử lý nguyên nhân gốc rễ của tình trạng tảo hôn mà thậm chí còn gây ra nhiều hệ lụy khác"

"18 là tuổi ai ai cũng có thể bỏ phiếu, ký hợp đồng và làm việc, vậy thì tại sao lấy chồng thì không?"

"Dự luật này chưa hợp lý lắm, việc cần thiết nhất bây giờ vẫn là cung cấp kiến thức cần thiết về sức khỏe tình dục cho người trẻ"

3 người đẹp Ấn Độ đăng quang Miss Universe, Tân Hoa hậu có phải đẹp nhất? Tối nay ăn gì? 1001+ thực đơn ngon cho từng độ tuổi, chế độ ăn uống Độ tuổi tối đa của con người có thể đạt tới 150 tuổi Độ tuổi phù hợp để trẻ ở nhà một mình
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp