WHO cảnh báo: Tiêm vaccine tăng cường có thể kéo dài đại dịch

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 23/12/2021 09:55 (GMT +7)
Bình luận của Tổng giám đốc WHO về việc tiêm vaccine mũi tăng cường các quốc gia làm lu mờ hy vọng điều tồi tệ của đại dịch đang dần qua đi.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Trước những diễn biến khó lường do biến chủng mới omicron gây ra ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, các nhà khoa học, các chuyên gia đang chạy đua với thời gian để tìm hiểu về những triệu chứng, dấu hiệu và biện pháp để đối phó với vấn đề mang tính toàn cầu này.

Ngày 18/12 vừa qua, các nhà nghiên cứu ở Anh đã đưa ra phân tích về tác động của mũi vaccine tăng cường đối với biến chủng mới. Kết quả bước đầu cho thấy những khả quan của việc tiêm mũi vaccine tăng cường đạt hiệu quả khoảng 80% trong việc ngăn bệnh diễn tiến nặng hơn. 

>>> Xem thêm: Những đối tượng nào sẽ được cấp 'hộ chiếu vaccine'? Điều kiện để được cấp 'hộ chiếu vaccine'?

Tuy nhiên mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra một nhận định mới về việc triển khai mũi tiêm vaccine tăng cường ở các quốc gia, vùng lãnh thổ. Cụ thể, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO đưa ra cảnh báo xu hướng các nước có điều kiện tích trữ vaccine để tiêm liều tăng cường sẽ khiến đại dịch kéo dài thay vì kết thúc. "Các chương trình tiêm tăng cường diện rộng có thể khiến nguồn cung vaccine được chuyển tới những nước đã có tỷ lệ tiêm chủng cao, tạo điều kiện cho virus có cơ hội lây lan và đột biến", tổng giám đốc WHO nói.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cũng khẳng định việc tích trữ để tiêm liều tăng cường có thể khiến những nước nghèo hơn không có điều kiện tiếp cận với ít nhất một mũi vaccine. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: "Không quốc gia nào có thể tự tăng cường để thoát đại dịch".

Biến thể Omicron được phát hiện lần đầu ở các quốc gia Nam Phi, với mức độ lây lan chưa từng có. Dù có một số nghiên cứu chỉ ra rằng những triệu chứng ở biến thể này sẽ nhẹ hơn những biến thể cũ trước đó, thậm chí nhiều nghiên cứu còn ca ngợi Omicron là món quà của giáng sinh. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn chưa có một kết luận cuối cùng.

Người đã mắc Covid-19 có cần tiêm phòng vaccine hay không? WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của tập đoàn Novavax Những đối tượng nào sẽ được cấp "hộ chiếu vaccine"? Điều kiện để được cấp "hộ chiếu vaccine"?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp