Angela Phương Trinh, Lê Bê La tích cực quảng cáo công dụng thần kỳ của Địa Long: Thầy thuốc đầu ngành Đông Y nói gì?

Alex Đăng lúc: Thứ sáu, 20/08/2021 14:47 (GMT +7)
Địa Long (giun đất) được diễn viên Angela Phương Trinh, Lê Bê La cam kết có tác dụng chữa nhiều loại bệnh, kể cả Covid-19, liệu có đúng sự thật?

Trước Lê Bê La, một sao Việt khác là Angela Phương Trinh cũng nhiệt tình quảng bá công dụng chữa Covid-19 của Địa long (giun đất). Nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa cho hay: "Vì nhiều người chết quá, Nhà nước nói chung và ngành y tế nói riêng cực quá, mình biết có loại thuốc tốt mà không nói thấy mình có lỗi, sợ người ta cười chê mà phớt lờ việc có thể giúp ai đó qua cơn nguy kịch thì thấy mình hèn quá, nên thôi ai cười kệ họ, phạt thì chịu, cứ phải nói thôi".

Lê Bê La nói về địa long chữa nhiều loại bệnh, trong đó có Covid-19.
Lê Bê La nói về địa long chữa nhiều loại bệnh, trong đó có Covid-19.
Trước có Angela Phương Trinh cũng ủng hộ.
Trước có Angela Phương Trinh cũng ủng hộ.

Bên dưới bài viết của Lê Bê La có nhiều ý kiến trái chiều, đồng ý có, phản đối cũng nhiều. Có người tin tưởng nữ diễn viên, xin hướng dẫn sử dụng, địa chỉ mua Địa long. Cũng có nhiều netizen để lại lời góp ý rằng, bài thuốc Địa long chưa có cơ sở khoa học và cho rằng việc nữ diễn viên là người nổi tiếng, cam kết chắc nịch như vậy dễ gây nhiều thông tin và có thể đem tới hậu quả xấu.

Đây không phải lần đầu tiên Lê Bê La đăng bài về Địa long trên trang cá nhân. Trước đó, ngày 7/8, Lê Bê La cũng cho là "Dùng Địa long đều thì xét nghiệm luôn âm tính với Covid, nếu đã nhiễm Covid rồi thì dùng Địa long sẽ âm tính nhanh trong vài ngày, ngăn không cho phát bệnh tử vong', dùng trước khi tiêm vaccine thì sẽ an toàn không bị sốc hay rủi ro tính mạng."... cùng nhiều công dụng thần kỳ khác.

Lê Bê La ủng hộ việc dùng Địa Long chữa covid-19.
Lê Bê La ủng hộ việc dùng Địa Long chữa covid-19.

Để trả lời cho câu hỏi này, Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cho biết: "Địa long (giun đất) không thể và cũng không nên dùng độc vị (chỉ dùng một mình giun đất để trị bệnh), do đó nếu bảo dùng Địa long để chữa Covid-19 thì không đúng, không thể".

Theo vị lương y này thì Địa long đúng là một vị thuốc được ứng dụng trong y học cổ truyền đã lâu, có tác dụng thanh nhiệt, bình can, trấn kinh giật, thông mạch khu phong, trừ thấp lợi thủy, rất tốt khi dùng trong các trường hợp liên quan đến sốt kinh giật, động kinh, ho suyễn khó thở, viêm đường tiết niệu. Tuy nhiên, để phát huy tác dụng  chữa bệnh thì cần phải kết hợp cùng nhiều nguyên liệu khác thì mới thành được một bài thuốc chứ không phải chỉ cứ thế uống - nuốt con giun đất vào là chữa được bệnh.

Lương Y Bùi Đắc Sáng ((Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội).
Lương Y Bùi Đắc Sáng ((Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội).

Vị lương y khuyến cáo thêm, Địa long không nên dùng tùy tiện, người tỳ vị hư nhược không có thực nhiệt không dùng. Hơn nữa, muốn dùng Địa long làm thuốc thì người bệnh cần thực hiện theo đúng sự tư vấn và định lượng của bác sĩ Đông y. Không nên tin theo lời đồn thổi trên mạng để rồi bệnh tình không chữa được mà còn gây thêm nhiều tác dụng phụ như ảnh hưởng tới gan và thận. 

Về chuyện có thể trị Covid-19, đây hoàn toàn không có căn cứ khoa học và cũng chưa nơi nào cho thấy tác dụng của Địa long với virus Sars-ncoV-2 cả.

Angela Phương Trinh lại kể chuyện nhân quả: Dịch bệnh là do ăn thịt mà ra Angela Phương Trinh kể chuyện nhân quả: Bố mẹ bắt nhái, con khuyết tật chân Angela Phương Trinh tái xuất sau màn tư vấn nói chuyện với khối u
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp