Bà hoàng Jamie Chua kiêu kỳ khoe chiếc túi Hermès Kelly phiên bản cực hiếm

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ ba, 27/04/2021 09:44 (GMT +7)
Nữ đại gia Jamie Chua sở hữu một bộ sưu tập túi xách Hermès đồ sộ, trong đó có cả những chiếc túi cực kỳ hiếm và đắt giá.
Hashtag #Túi xách #Hermes #BEAUTORY #Thời trang

Jamie Chua sinh năm 1975. Cô xuất thân là một tiếp viên hàng không của hãng Singapore Airlines. Trong thời gian làm việc, cô đã gặp và yêu đại gia Nurdian Kuka. Họ nảy sinh tình cảm và kết hôn. Jamie có 2 người con 1 trai, 1 gái. Tuy nhiên, cặp đôi đã ly hôn vào năm 2011. 

Hiện nay, công việc chính của Jamie là làm người ảnh hưởng trên Instagram. Cô thuê riêng cho mình 2 trợ lý chỉ để chụp và chỉnh sửa ảnh cho cô. Bên cạnh vai trò KOL trên MXH, nhiều người còn đặt cho Jamie biệt danh "người phụ nữ sở hữu nhiều túi Hermès nhất thế giới". BST của cô còn đồ sộ hơn cả Victoria Beckham, nhà Kardashian. Ước tính, BST của cô khoảng 200 chiếc! 

Tuần qua, Jamie lại khoe một chiếc túi cực kỳ hiếm trong BST của mình: Chiếc túi Kelly Picnic. 

Nữ đại giá Jamie Chua khoe chiếc túi Osier Picnic Kelly, đây là một phiên bản túi Kelly cực kỳ hiếm
Nữ đại giá Jamie Chua khoe chiếc túi Osier Picnic Kelly, đây là một phiên bản túi Kelly cực kỳ hiếm

Trên trang Instagram cá nhân, Jamie xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào nhưng vẫn đầy gợi cảm. Cô diện một chiếc áo tắm monogram của Louis Vuitton nằm trong BST By the Pool. Tuy nhiên, cô đã biến nó thành một chiếc bodysuit khi diện cùng quần short và chân váy tulle. 

Ở dưới, Jammie diện một đôi tất cao đến bắp chân và giày của Fendi. Điểm nhấn trên bộ trang phục của cô là chiếc túi Kelly Picnic của Hermès. Đây là một dòng túi cực kỳ của nhà mốt Pháp. 

Chiếc túi đơn giản này là Osier Picnic Kelly. Chiếc túi được làm từ cây liễu gai. Một loài thực vật có thân rất mảnh, dễ vỡ và gãy. Vì vậy, chỉ có những thợ thủ công lành nghề nhất mới có khả năng xử lý và gia công chất liệu này. Phần nắp và viền túi làm bằng da thuộc Barenia, đây là chất liệu để làm yên ngựa, có khả năng chống nước và bền bỉ cùng thời gian.

Cả một cây Fendi, Louis Vuitton cũng chẳng thể đọ lại được chiếc túi Osier Picnic Kelly của nhà mốt Pháp. Chiếc túi được làm từ chất liệu liễu gai, một chất liệu khá mềm và khá khó khăn trong khâu xử lý, chính vì vậy Hermès sản xuất chiếc túi này với số lượng cực kỳ ít
Cả một cây Fendi, Louis Vuitton cũng chẳng thể đọ lại được chiếc túi Osier Picnic Kelly của nhà mốt Pháp. Chiếc túi được làm từ chất liệu liễu gai, một chất liệu khá mềm và khá khó khăn trong khâu xử lý, chính vì vậy Hermès sản xuất chiếc túi này với số lượng cực kỳ ít

Khóa túi được mạ bằng palladium, một kim loại cực kỳ hiếm và có màu trắng bạc bóng loáng. Do quá kỳ công trong trong quá trình lựa chọn nguyên liệu và sản xuất nên số lượng chiếc túi này cực kỳ hiếm. 

Chiếc túi này có giá bán lại từ 50.000 USD (1,1 tỷ đồng)
Chiếc túi này có giá bán lại từ 50.000 USD (1,1 tỷ đồng)

Cũng giống như nhiều chiếc túi khác trong dòng Kelly và Birkin, bạn sẽ phải chờ đến hàng năm để sở hữu chúng. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể mua lại với trên những trang bán đồ secondhand như Vestiaire Collective, Rebag hay The Real Real với mức giá khởi điểm là 50.000 USD.

Hermès, Gucci, Burberry: Đâu là thỏi son high-end xứng đáng đầu tư nhất? Bạn có thể bện 1000 chiếc khăn Hermès nếu muốn leo lên Mặt Trăng Hermès sản xuất túi hiệu từ cây nấm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp