Bắc Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng, sạt lở đất

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 05/04/2021 09:27 (GMT +7)
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên trong ngày và đêm 5/4, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong hôm nay đến 6/4, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên khu vực vùng núi Bắc Bộ và Tây Bắc sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Riêng khu vực Tây Bắc và các tỉnh Việt Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang dự báo sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến có nơi trên 100mm/24h.

Riêng các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang sẽ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm/24h, người dân cần chú ý trong mưa dông thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa: Mai Trang/TTXVN
Ảnh minh họa: Mai Trang/TTXVN

Chuyên gia khí tượng nhận định, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 06/4 và rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được dự báo là cấp 1.

Chính vì vậy ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn,... có nguy cơ xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng.

Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, lũ quét đã chỉ đạo các địa phương trên cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra tại các sông, suối khu vực miền núi...

Đồng thời khuyến cáo người dân các địa phương này cần cảnh giác trước các dấu hiệu như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất...vì lúc này lũ quét có thể về bất chợt.

Do đó, nếu thấy các dấu hiệu trên, cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực hoặc sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền. 

Riêng khu vực Nam Bộ trong hôm nay dự báo ngày nắng, có nơi nắng nóng, chỉ số UV ở ngưỡng nguy hại rất cao, do đó người dân cần chủ động phòng tránh.

Tuần này, ở các sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long tình hình xâm nhập mặn tiếp tục giảm dần. Riêng sông Cái Lớn,  đến ngày 6/4 tình hình xâm nhập mặn duy trì ở mức cao, sau đó giảm dần.

Chuyên gia khí tượng cũng cho biết khu vực Nam Bộ hiện thời đang ở giai đoạn mùa khô nhưng đến cuối tháng 4, khi có gió mùa Tây Nam tác động đến thời tiết khu vực, khả năng sẽ xuất hiện các hiện tượng mưa dông kèm theo lốc, sét.

Cuối tuần này, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh sau những ngày nắng nóng Dự báo năm nay nắng nóng không gay gắt như năm 2020 Ngày mai (27/3), miền Bắc chuẩn bị đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp