Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Bộ Quốc phòng) chỉ cách chữa đau họng do Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 04/03/2022 16:18 (GMT +7)
Dưới đây là cách chữa đau họng do Covid-19 gây nên mà ai cũng cần tham khảo và lưu lại để dùng ngay khi cần.
Hashtag #COVID-19 #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Khi mắc Covid-19, có tới 90% bệnh nhân cho biết họ bị đau họng và ho. Theo y học, biểu hiện này sẽ làm suy giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Từ đó sẽ làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể và có thể là yếu tố tạo nên điều kiện thuận lợi làm người nhiễm SARS-CoV-2 trở nặng hơn.

Vậy khi F0 bị đau họng, ho, nên chữa trị ra sao?

VnExpress dẫn chia sẻ và tư vấn của bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Trung tâm oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc như sau:

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Bộ Quốc phòng) chỉ cách chữa đau họng do Covid-19 - Ảnh 1

>>> Xem thêm: Cục Y tế dự phòng đang xem xét tiếp tục rút ngắn số ngày cách ly F1

Bệnh nhân mắc Covid-19 bị đau họng, có thể dùng mật ong và bổ phế thảo dược. Trường hợp bị ho khan, người bệnh nên dùng dextromethorphan hoặc alimemazin, diphenhydramin để trị. Nếu ho có đờm đục, xanh, vàng thì cần kháng sinh kết hợp với long đờm (ambroxol hoặc acetyl-cystein).

Bệnh nhân cũng có thể dùng 1 số loại thuốc trị cảm cúm tổng hợp mà trong thuốc đã có cả thành phần giúp hạ sốt, vừa giúp co mạch giảm tiết dịch vừa chống dị ứng như Decolgen (xanh và vàng), Rhumenol, Tiffy. Đối với bệnh nhân bị ho khan thì không dùng thuốc long đờm. Nếu dùng thuốc kháng sinh phải có sự tư vấn của bác sĩ, tuyệt đối không được tự ý dùng để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Khi bệnh nhân mắc Covid-19 có các biểu hiện ho sốt, người bệnh cần tăng cường điện giải để chống mất nước, bổ sung muối như oresol, các loại bột hoặc viên pha nước bù điện giải, nước dừa, nước cháo, nước hoa quả... các loại nước Pocari, Revive, Aquarius... Bên cạnh đó để tăng cường sức đề kháng, người bệnh mỗi ngày nên uống một viên vitamin tổng hợp, kết hợp với đó là chế độ ăn đủ chất, đa dạng các nhóm dinh dưỡng và ngủ đủ giấc.

Nếu bệnh nhân bị nôn, bạn có thể sử dụng 1 số thảo dược có sẵn trong nhà như pha nước gừng ấm để uống. Trường hợp không giảm và cần dùng thuốc chống nôn, phải có sự hướng dẫn, chỉ định của bác sĩ. Đối với người bệnh bị ngạt mũi, hãy nhỏ nước muối sinh lý Otrivin 0,05% theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Khi mắc Covid-19, bạn có thể xông hơi tuy nhiên về mặt y học, việc xông không có tác dụng diệt virus, thay vào đó việc làm này chỉ giúp cơ thể dễ chịu, do đó cũng có thể hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động tốt, giảm ho, giảm mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ nên xông mỗi ngày một lần, ở nơi kín gió và xông mũi họng riêng thay vì xông toàn thân/

Đối với người mắc Covid-19 mà trên 65 tuổi hoặc có bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh gan thận mạn tính, ung thư, dùng thuốc ức chế miễn dịch dài ngày... hoặc chưa tiêm đủ vaccine, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ khi dùng bất cứ loại thuốc nào. Vì theo khuyến cáo thì đây là nhóm người cần cân nhắc dùng sớm thuốc kháng virus molnupiravir hoặc favipiravir - trong vòng 5 ngày đầu tiên khởi phát.

Lưu ý là thuốc molnupiravir không dùng cho phụ nữ có thai hay cho con bú, đồng thời khi dùng thuốc có thể ảnh hưởng gan và thận, do đó khi sử dụng nên dùng thêm thuốc bổ gan.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Bộ Quốc phòng) chỉ cách chữa đau họng do Covid-19 - Ảnh 2

Đối với các bệnh nhân Covid-19 điều trị, theo dõi cách ly tại nhà, mà chỉ số SpO2 giảm dưới 96%, nhịp thở tăng trên 20 lần/phút, cần liên hệ ngay với bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời, không tự ý dùng thuốc và cho bệnh nhân đến cơ sở y tế, bệnh viện nhanh nhất có thể. 

Ngoài ra, chế độ ăn cho người bị đau họng do Covid-19 nên loãng, ấm và chia làm nhiều bữa nhỏ. Chú ý tránh sử dụng các chất gây kích ứng trong không khí như khói thuốc lá hoặc một số sản phẩm tẩy rửa.

Hiệu quả của vaccine Covid mũi 3 giảm sau 4 tháng, có cần tiêm mũi 4 hay không? Liều vắc xin Covid-19 thứ 3 đạt hiệu quả tối đa trong thời gian bao lâu? Người mắc Covid có nên cạo gió không?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp