Bạn có thể bị phạt tiền và bỏ tù 5 năm nếu dùng biểu tượng cảm xúc này qua tin nhắn tại Ả Rập Xê Út

Alice Pham Đăng lúc: Chủ nhật, 27/03/2022 12:46 (GMT +7)
Lý giải cho điều luật này được đưa ra là hành động dùng biểu tượng "trái tim đỏ" tương đương với hành vi "quấy rối" ở Ả Rập Xê Út.

Biểu tượng cảm xúc (emoji) được nhiều người trên thế giới ưa chuộng khi nhắn tin cho nhau. Chúng giúp người dùng biểu hiện nhiều loại cảm xúc mà không thể thốt thành lời, đồng thời góp phần tăng sự thú vị cho câu chuyện. Đặc biệt, "trái tim đỏ" là một trong những emoji được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Song ít ai biết rằng, biểu tượng cảm xúc này lại bị đất nước Ả Rập Xê Út xem như dấu hiệu của hành vi quấy rối và thậm chí còn phạt ngồi tù người gửi biểu tượng cảm xúc này trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp.

Bạn có thể bị bỏ tù 5 năm nếu dùng biểu tượng cảm xúc này qua tin nhắn tại Ả Rập Xê Út
Bạn có thể bị bỏ tù 5 năm nếu dùng biểu tượng cảm xúc này qua tin nhắn tại Ả Rập Xê Út

Cụ thể, theo luật của nước này nếu gửi biểu tượng cảm xúc "trái tim đỏ", người dùng sẽ bị phạt 100.000 riyal Ả Rập Xê Út (hơn 600 triệu đồng) kèm bỏ tù 2 năm. Trường hợp vi phạm nhiều lần, hình phạt sẽ tăng lên với khoản tiền phạt có thể lên tới 300.000 riyal (1,8 tỷ đồng) và 5 năm tù giam.

Điều luật này được phổ biến khi một chuyên gia về tội phạm mạng Ả Rập Xê Út tuyên bố trên nhật báo tiếng Ả Rập Okaz rằng hành động dùng biểu tượng "trái tim đỏ" tương đương với hành vi "quấy rối" ở nước này.

"Trong các cuộc trò chuyện trực tuyến, việc sử dụng một số hình ảnh và biểu tượng cảm xúc nhất định có thể trở thành tội quấy rối nếu bên bị hại đệ đơn kiện", ông Al Moataz Kutbi, thành viên của Hiệp hội Chống lừa đảo Ả Rập Xê Út, cho biết.

Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng hành động dùng biểu tượng 'trái tim đỏ' tương đương với hành vi 'quấy rối' ở nước này.
Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng hành động dùng biểu tượng "trái tim đỏ" tương đương với hành vi "quấy rối" ở nước này.
Người dùng cũng không trò chuyện với bất kỳ ai mà không có sự cho phép của họ.
Người dùng cũng không trò chuyện với bất kỳ ai mà không có sự cho phép của họ.
Ả Rập Xê Út từng yêu cầu Whatsapp che mặt tất cả các biểu tượng cảm xúc
Ả Rập Xê Út từng yêu cầu Whatsapp che mặt tất cả các biểu tượng cảm xúc

Vị quan chức này cảnh báo người dùng không nên diễn đạt quá thẳng thắn hoặc sử dụng biểu tượng cảm xúc "trái tim đỏ" khi trò chuyện vì có thể được hiểu là hành vi mang hàm ý tình dục. Ngoài ra, người dùng cũng không trò chuyện với bất kỳ ai mà không có sự cho phép của họ.

Đây không phải lần đầu tiên Ả Rập Xê Út ban hành những quy định gây tranh cãi như vậy. Trước đây, hồi tháng 11/2021, nước này từng ban hành hình phạt 500.000 riyal (tương đương 3 tỷ đồng) cho hành động xóa người khác khỏi nhóm nhắn tin trong ứng dụng WhatsApp. Hay 6 năm trước, Ả Rập Xê Út đã yêu cầu ứng dụng nhắn tin này phải thay đổi biểu tượng Emoji của mình vì đã vi phạm nghiêm ngặt đến đạo giáo của người Hồi Giáo. Cụ thể, các giáo sĩ hồi giáo của Ả Rập Xê Út cho rằng các biểu tượng cảm xúc của Whatsapp không phân biệt được rõ các biểu cảm là của đàn ông hay của phụ nữ bị hói đầu, để an toàn hơn hết, các biểu cảm này phải được che mặt lại.

 

 

Từ năm 2022, sếp quấy rối tình dục nhân viên tại nơi làm việc bị phạt từ 50 - 75 triệu đồng Lisa (BLACKPINK) vướng vào ồn ào luật pháp, đứng trước nguy cơ bị phạt 343 triệu Đặng Luân nộp phạt gần 400 tỷ đồng vì bị phát hiện trốn thuế Lái xe không chính chủ sẽ không bị phạt nếu có đủ 4 loại giấy tờ này
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp