Từ năm 2022, sếp quấy rối tình dục nhân viên tại nơi làm việc bị phạt từ 50 - 75 triệu đồng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 24/03/2022 16:06 (GMT +7)
Quấy rối tình dục nơi công sở nếu chưa tới mức xử lý hình sự thì theo quy định cũ không bị phạt tiền, nhưng từ năm 2022 sẽ khác.
Hashtag #Quy định pháp luật #NEWS #Nóng trên MXH

Dựa trên đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội nhằm thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP với nhiều mức phạt tăng hơn trước hoặc trước không quy định.

Phạt từ 15 - 30 triệu đồng với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Theo quy định của Nghị định 12/2022/NĐ-CP, sẽ xử phạt từ 15 - 30 triệu đồng đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đây hành vi này không quy định mức phạt.

Nếu người sử dụng lao động ngược đãi người giúp việc hoặc có hành vi quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, hoặc dùng vũ lực nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì theo Khoản 4 Điều 30 của Nghị định mới sẽ bị phạt từ 50 - 75 triệu đồng.

Phạt 50 - 70 triệu đồng với hành vi buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ

Điểm b khoản 4 Điều 11 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định, từ 2022, hành vi buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ 50 - 75 triệu đồng, trước đó Nghị định 28/2020/NĐ-CP không quy định mức xử phạt đối với hành vi này.

Từ 2022 sẽ có những mức phạt mới về lao động, BHXH mà người lao động cần biết - Ảnh Internet
Từ 2022 sẽ có những mức phạt mới về lao động, BHXH mà người lao động cần biết - Ảnh Internet

>>> Xem thêm: Mưa dông ở Bắc Bộ kết thúc trưa mai nhưng tới 27/3 lại có thêm đợt mới

Phạt chủ sử dụng lao động 1 - 3 triệu nếu chấm dứt hợp đồng lao động mà không báo bằng văn bản cho NLĐ

Người sử dụng lao động sẽ bị phạt 1 triệu - 3 triệu đồng nếu không thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định.

Bên cạnh đó, tại Điểm a khoản 1 Điều 17 của Nghị định mới cũng tăng mức phạt lên 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động không công bố công khai tại nơi làm việc về việc sẽ thực hiện thay đổi mức lương, bảng lương; mức lao động; quy chế thưởng. Trước đó đối với hành vi này bị xử phạt từ 2 - 5 triệu đồng.

Ngoài ra, tại Điểm đ Khoản 3 Điều 19 của Nghị định mới xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng với chủ sử dụng lao động có hành vi xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, nghỉ điều dưỡng, nghỉ việc mà đã nhận được sự đồng ý trước đó. Trước đây Nghị định 28/2020 không quy định điểm này.

Từ năm 2022, sếp quấy rối tình dục nhân viên tại nơi làm việc bị phạt từ 50 - 75 triệu đồng - Ảnh 2

Phạt 10 - 20 triệu đồng với hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội

Đáng chú ý, Khoản 3 Điều 39 của Nghị định quy định, người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng/người lao động và tối đa là 75 triệu đồng nếu không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong khi đó, mức xử phạt cũ chỉ từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Và với hành vi trục lợi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bằng cách làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự cũng sẽ bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng/hồ sơ vi phạm và tối đa là 75 triệu đồng.

Theo đó, Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 17/1/2022.

3 trợ cấp, quyền lợi sau khi nghỉ việc người lao động phải có sổ BHXH mới được hưởng F0 có được nhận tiền BHXH lần 2 nếu tái nhiễm? 3 bước để y tế phường công nhận F0, cấp giấy hưởng BHXH ở Hà Nội
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp