Banwol, hòn đảo tím lịm thu hút khách du lịch của Hàn Quốc

Timi Đăng lúc: Thứ ba, 07/09/2021 17:55 (GMT +7)
Đối với những người “cuồng màu” tím thì đảo Banwol đúng là thiên đường nơi hạ giới.
Hashtag #Du lịch châu Á #Kinh nghiệm du lịch #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Đảo Banwol và đảo Bakji, được gọi là những hòn đảo màu tím, nằm trên bờ biển phía tây nam của Hàn Quốc. Với những mái nhà khoác lên mình màu tím với nhiều sắc độ khác nhau, Banwol là thiên đường của các nhiếp ảnh gia. 

Từ khi khoác lên mình tấm áo màu tím, đảo Banwol đã gia tăng lượng khách du lịch đáng kể nhưng hòn đảo nhỏ bé này vẫn là một nơi yên bình, nơi bạn có thể đắm mình trong sắc tím mà không hề có sự chen lấn hay đông đúc.

Ảnh: KoreaTravelPost
Ảnh: KoreaTravelPost

Tại sao đảo Banwol lại được sơn màu tím?

Dự án sơn những ngôi nhà trên đảo Banwol cũng như chọn màu tím để trang trí nhiều khu vực ở hòn đảo này được lên kế hoạch vào năm 2015. Đây là một phần trong sáng kiến xây dựng thương hiệu của tỉnh Nam Jeolla nhằm "tạo ra những điểm đến hấp dẫn trên đảo" và được lấy cảm hứng từ những bông hoa chuông tím (hay còn gọi là campanula) có nguồn gốc từ khu vực này.

Ảnh: delirium2323
Ảnh: delirium2323

Ban đầu từ những bông hoa chuông tím, chính phủ bắt đầu trồng những cánh đồng hoa oải hương, hoa cúc tây để tiếp tục chủ đề màu tím thông qua thiên nhiên. Nhưng sau đó họ lại có một ý tưởng khác, tại sao không lấy chủ đề màu tím và thực sự đưa nó vào đời sống hàng ngày?

Do đó, họ đã sơn hơn 400 tòa nhà, bốt điện thoại, và tất nhiên, cây cầu chính trên đảo, trong một màu tím huyền ảo. Sáng kiến ​​này đã rất thành công. Banwol hiện được biết đến với cái tên đơn giản là “Đảo Tím”. Bạn có thể ở trong một khách sạn màu tím và thậm chí ăn trong một nhà hàng màu tím chỉ phục vụ đồ ăn trên bát đĩa có sắc tím.

Ảnh: uno_foto_
Ảnh: uno_foto_

Vào năm 2019, chính quyền địa phương đã trồng 30.000 cây hoa cúc tây và 21.500 mét vuông cánh đồng hoa oải hương, điều này cho phép nó trở thành cánh đồng hoa oải hương lớn nhất ở Hàn Quốc và cũng là nơi được nhiều người ghé thăm nhất. Bây giờ hàng năm vào tháng Bảy, lễ hội Sinan Purple sẽ được tổ chức tại đây.

Banwol, hòn đảo tím lịm thu hút khách du lịch của Hàn Quốc - Ảnh 4

Làm thế nào để đến đảo Banwol?

Khi bạn đã đến Seoul, hãy đi tàu điện Hàn Quốc eXpress đến ga Mokpo. Từ đó, bạn có thể đi xe buýt đến làng Anjwa, và một xe buýt khác từ làng sẽ đưa bạn đến cầu Đảo Tím. Cây cầu gỗ là sự khởi đầu của cuộc phiêu lưu màu tím hoa cà của bạn.

Banwol, hòn đảo tím lịm thu hút khách du lịch của Hàn Quốc - Ảnh 5

Nếu bạn quyết định lái xe đến Banwol, thì hòn đảo cách Seoul khoảng 6 giờ, nhưng lưu ý rằng ô tô không được phép lên đảo. Thay vào đó, một bãi đậu xe đặc biệt được cung cấp để bạn có thể để xe trước khi vào Banwol. 

Phí tham quan được yêu cầu để vào các đảo, giá cho người lớn là 3.000 won (2,70 USD), cho thanh thiếu niên là 2.000 won (1,80 USD) và trẻ em 1.000 won (1,00 USD). Tuy nhiên, nếu bạn đang mặc đồ màu tím, thậm chí là một phụ kiện, thì việc vào cửa miễn phí. 

Banwol, hòn đảo tím lịm thu hút khách du lịch của Hàn Quốc - Ảnh 6

Làm gì ở Đảo Tím?

Hoạt động chính của các hòn đảo là tham quan các địa điểm màu tím tuyệt đẹp mà trên bản đồ khi bước vào đảo có cung cấp. Cách hoàn hảo để làm điều này là chỉ cần đi bộ xung quanh đảo, tổng cộng là khoảng 6,2 km. Nếu không thích đi bộ, bạn có thể thuê xe đạp để tự do khám phá môi trường xung quanh. Chúng có giá khá rẻ là 5.000 won (4,50 USD) mỗi giờ.

Ảnh: s____a_0725
Ảnh: s____a_0725

Một trong những địa điểm chính là cầu Cheonsa dài 1.462 m mang tính biểu tượng nối đảo Banwol và đảo Bakji. Cảm nhận làn gió mát lành và tiếng sóng vỗ thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Bản thân tên của cây cầu có nghĩa là Cầu Thiên thần. 

Ảnh: trip_report_insta
Ảnh: trip_report_insta

Đối với những ai thích kết nối với thiên nhiên, hãy đi bộ lên núi Eoggae, nơi bạn có thể có được tầm nhìn đẹp nhất ra thị trấn và toàn bộ khung cảnh màu tím. Đó là một trải nghiệm ngoạn mục và là bối cảnh hoàn hảo cho bất kỳ bức ảnh nào.

Banwol, hòn đảo tím lịm thu hút khách du lịch của Hàn Quốc - Ảnh 9

Ăn ở đâu?

Nếu đã mỏi gối và đói bụng thì bạn có thể tới nhà hàng Bakjido, nơi tất cả các món ăn được chế biến với màu tím để phù hợp với chủ đề của các hòn đảo. Tại đây, bạn sẽ có thể thưởng thức ẩm thực địa phương thực sự của Hàn Quốc, với các món chính từ thịt lợn và hải sản.

Ảnh: Shinan County Office
Ảnh: Shinan County Office

Nếu bạn đang thèm một tách cà phê nóng để tăng cường năng lượng, thì có một xe bán cà phê tím gần đó sẽ làm dịu cơn khát và mang đến cho bạn cảm giác ấm áp.

Banwol, hòn đảo tím lịm thu hút khách du lịch của Hàn Quốc - Ảnh 11

Đảo Tím là nơi phải đến cho những ai muốn đi du lịch đến một nơi độc đáo, một nơi mà bạn sẽ luôn nhớ và trân trọng. Hãy nhớ mang theo máy ảnh trong chuyến du lịch của mình vì có quá nhiều thứ thú vị mà bạn sẽ muốn lưu lại cho mà xem.

Dae Oh Bookstore Cafe, tiệm cà phê xưa như bước ra từ Reply 1988 ở Seoul 6 trải nghiệm nhất định phải thử bằng hết khi du lịch Seoul Quýt Hallabong, loại quả được xem là quốc bảo của Hàn Quốc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp