TP.HCM: Trẻ 6 tháng tử vong do lăn vào khe giường, bố nằm kề không hay biết

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ bảy, 07/11/2020 00:02 (GMT +7)
Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa tiếp nhận một bé gái 6 tháng tuổi tử vong do rơi vào khoảng hở giữa nệm và khe tường ngay trong lúc đang ngủ cùng bố.

Ngày 06/11, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện tiếp nhận một bé gái 6 tháng tuổi tử vong trước khi nhập viện do kẹt giữa nệm và khe tường.

Bé gái 6 tháng tuổi (ngụ tại quận 8, TP.HCM) được bố mẹ đưa vào viện trong tình trạng tim ngừng thở. Mặc dù các bác sĩ đã tích cực cấp cứu suốt 1 giờ đồng hồ nhưng bé vẫn không qua khỏi.

Bé gái 6 tháng tuổi tử vong do kẹt giữa nệm và khe tường.
Bé gái 6 tháng tuổi tử vong do kẹt giữa nệm và khe tường.

Được biết, khoảng 4 giờ sáng ngày 3/11, bé nằm cạnh bố mẹ trên chiếc nệm có bề dày 26cm thì khóc dậy đòi sữa khiến cả bố và mẹ đều tỉnh. Sau đó, bé được bố cho bú sữa bình và đi ngủ tiếp. Riêng mẹ bé đi xuống nhà ăn sáng và đi chợ.

Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ, khi tỉnh dậy người bố không thấy con đâu, nhìn một lúc mới phát hiện bé lọt xuống khe giường trong tư thế nằm sấp, úp mặt xuống, toàn thân bị kẹt giữa khe hở của nệm và tường. Khi được bế ra, toàn thân bé lúc này đã tím tái, không cử động nên gia đình ngay lập tức đưa bé vào Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.

Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng nhịp tim của bé không đập lại.
Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng nhịp tim của bé không đập lại.

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ nhận định bé tử vong do giãn đồng tử, mất phản xạ ánh sáng, trương lực cơ tương đối cứng và không còn phản xạ hầu họng. Ekip trực vẫn nỗ lực hồi sức nhưng nhịp tim của bé không trở lại.

Qua trường hợp này, bác sĩ Phương cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ cần chú ý khoảng hở giữa tường và giường, cho dù đó là khoảng cách nhỏ. Bởi trẻ có thể tự lật và dễ rơi vào khoảng hở này, từ đó dẫn đến ngạt do thiếu oxy não và dẫn đến tử vong.

Chú mèo bỏ nhà "đi bụi", khi về mang theo đống nợ nần cho chủ Cách ly khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vì Covid-19 Đồng Nai: Ăn cơm chậm, trẻ 3 tuổi bị cô giáo vắt chân lên cổ đến gãy xương
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp