Bão số 12: Khánh Hòa cấm biển, khẩn cấp sơ tán dân

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ hai, 09/11/2020 11:07 (GMT +7)
Trước tình hình cơn bão có khả năng đổ bộ vào đất liền, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấm người dân đi biển, khẩn trương sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm.
Hashtag #Bão số 12 #Bão Etau #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng ngày 9/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trở nên mạnh hơn và hình thành bão số 12 hay có tên gọi khác là Etau.

Trước tình hình cơn bão có khả năng đổ bộ vào đất liền từ ngày 10/11, ông Nguyễn Tấn Tuân, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra lệnh cấm tắm biển, sơ tán người dân ra khỏi các khu vực trọng điểm.

Đồng thời, ông yêu cầu Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở GTVT và cơ quan địa phương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động nhanh chóng tìm nơi tránh trú, cấm ra khơi và ngưng đánh bắt thủy, hải sản ven bờ, trên biển kể từ 18 giờ ngày 9/11.

Các địa phương, đơn vị tổ chức cũng được yêu cầu rà soát, kiểm tra và sơ tán người dân tại các khu vực, công trình xung yếu, những nơi nguy hiểm. Cơ quan chức năng cũng chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn, chốt chặn tại những khu vực dễ bị ngập lụt, tổ chức khơi thông các hệ thống tiêu thoát nước, cống rãnh… nhằm hạn chế ngập do mưa lũ lớn gây ra.

Từ 18h ngày 9/11, Khánh Hòa cấm tắm biển để tránh bão số 12.
Từ 18h ngày 9/11, Khánh Hòa cấm tắm biển để tránh bão số 12.

Địa phương cũng yêu cầu người dân chằng chống, gia cố nhà cửa ứng phó với bão sắp tới. Khẩn trương rà soát, chặt tỉa các cây dễ ngã, gãy, đảm bảo an toàn cho các tuyến đường thành phố, thị xã, thị trấn. Các công trình thi công gây ách tắc dòng chảy cũng được yêu cầu tháo dỡ và gắn rào chắn, cắm biển cảnh báo đầy đủ.

Năm 2017 là một năm thiên tai nặng nề đối với toàn tỉnh Khánh Hòa khi phải hứng chịu cơn bão mạnh nhất trong suốt 20 năm qua. Chính vì thế trước ảnh hưởng của cơn bão 12 năm nay, UBND tỉnh yêu cầu người dân nghiêm túc và chủ động ứng phó bão.

Địa phương cũng yêu cầu người dân chằng chống, gia cố nhà cửa ứng phó với bão sắp tới.
Địa phương cũng yêu cầu người dân chằng chống, gia cố nhà cửa ứng phó với bão sắp tới.

Được biết, tầm 4 giờ sáng nay, tâm bão nằm cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Trong hôm nay, bão dự đoán sẽ đi theo hướng tây với vận tốc 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến sáng sớm ngày 10/11, tâm bão sẽ cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120 km về phía Đông, với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Dự đoán cơn bão sẽ giữ hướng đi, giảm vận tốc xuống 15 km/h và đi vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và thành vùng áp thấp.

Bão số 12 tăng mạnh, gió giật cấp 11 hướng vào Phú Yên - Ninh Thuận Bão số 12 gây mưa lớn ở miền Trung từ chiều 9/11 Bão số 11 suy yếu thành áp thấp, nguy cơ biển Đông có bão số 12 Bão số 10 vừa tan, biển Đông đã xuất hiện bão mới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp