Bão số 8 gây mưa dông mạnh ở vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang

Thanh Le Đăng lúc: Thứ năm, 22/10/2020 08:44 (GMT +7)
Ngày 22/10, do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa dông mạnh.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, vào hồi 1 giờ ngày hôm nay, 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 tương đương 90-100km/giờ.

Theo đó, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm và đến 1 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 tương đương 100-135km/giờ.

Trong 24h tới vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông: Từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, do đó toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Bão số 8 gây mưa dông mạnh ở vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang.
Bão số 8 gây mưa dông mạnh ở vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc có khả năng mạnh thêm, dự báo đến 1 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 tường đương 100-135km/giờ.

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão số 8 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và đến 1 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 tương đương 75-90km/giờ.

Dự báo trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Do ảnh hưởng của cơn bão này, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa đang có mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong ngày hôm nay, 22/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 8 nên ở vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, phần phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh; vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, riêng vùng biển phía Đông gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m; biển động.

Hướng di chuyển và khu vực ảnh hưởng của cơn bão số 8 Saudel khó lường Kịch bản di chuyển và đổ bộ của cơn bão số 8, dự đoán sẽ vào miền Trung Áp thấp nhiệt đới vào Đà Nẵng - Phú Yên, có khả năng mạnh thành bão số 8
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp