Trưa 23/10, bão số 8 bất ngờ mạnh lên cấp 13 sau nhiều giờ ít dịch chuyển

Thanh Le Đăng lúc: Thứ sáu, 23/10/2020 13:52 (GMT +7)
Trưa 23/10, tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa 300 km về phía Đông - Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trưa nay bão số 8 đã mạnh lên cấp 13 sau nhiều giờ ít dịch chuyển, tâm bão hiện cách quần đảo Hoàng Sa 300km về phía Đông - Đông Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 25/10, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Theo đó trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng Tây, vận tốc 10-15km/h, đến sáng 24/10, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía Tây Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa và có thể giảm cường độ xuống cấp 11-12, giật cấp 14.

Bão số 8 mạnh lên cấp 13 sau nhiều giờ ít dịch chuyển.
Bão số 8 mạnh lên cấp 13 sau nhiều giờ ít dịch chuyển.

Sau đó, cơn bão số 8 này sẽ giữ nguyên hướng đi, tăng tốc lên 15-20 km/h, dự báo đến trưa 25/10, tâm bão nằm ngày trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướngTtây trong những giờ tiếp theo và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo cho biết trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ vĩ Bắc và từ kinh tuyến 109 đến 117,5 độ kinh Đông, do đó toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Hiện, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, giật cấp 15 biển động dữ dội.

Bão số 8 đang ở giai đoạn mạnh nhất: Mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 Miền Trung huy động tổng lực để phục vụ cho công tác ứng phó bão số 8 Sau bão số 8, một áp thấp nhiệt đới nối tiếp tiến vào Biển Đông
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp