Bão số 8 tiến gần Hoàng Sa, hướng vào miền Trung

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 12/10/2021 21:35 (GMT +7)
Cơ quan khí tượng cho biết, vào hồi 16h ngày 12/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể cuối giờ chiều nay 12/10, bão số 8 ở cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Đông Đông Bắc, với cường độ gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, tương đương mỗi giờ đi được 90 đến 120 km. Bán kính gió tính từ tâm bão khoảng 350km mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở. Theo dự báo, trong vài ngày tới, bão số 8 tiếp tục di chuyển hướng vào miền Trung.

Trong 12 giờ tới, dự báo bão số 8 di chuyển nhanh mỗi giờ đi được 25-30 km theo hướng Tây, và có khả năng mạnh thêm. 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh mỗi giờ đi được 25-30 km, theo hướng Tây. Theo dự báo, đến 16h ngày 13/10, vị trí tâm bão số 8 nằm ngay trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 10-11, tương đương mỗi giờ đi được 90-120 km/giờ, giật cấp 13.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8. (Ảnh: NCHMF).

>>> Xem thêm: Bão số 8 di chuyển nhanh vào vùng biển Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh cấm biển

Trong 24 giờ tới vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 16,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,5 đến 119,5 độ Kinh Đông sẽ có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Do đó tất cả tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần chủ động phòng tránh vì đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. 24 đến 36 giờ tiếp theo, dự báo bão số 8 sẽ di chuyển mỗi giờ đi được 20-25 km, chủ yếu theo hướng Tây và đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, sau đó cường độ có khả năng suy yếu dần.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển mỗi giờ đi được khoảng 25 km, chủ yếu theo hướng Tây, và dự báo sẽ đi vào đất liền từ khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 105,3 độ Kinh Đông; 18,6 độ Vĩ Bắc. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh cấp 6, tương đương mỗi giờ đi được 40-50km, giật cấp 8.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình từ đêm mai (13/10) đến ngày 14/10, do ảnh hưởng của bão số 8 sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; một số nơi ở phía Bắc hoàn lưu bão do kết hợp với không khí lạnh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24-48 giờ tiếp theo vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây Kinh Tuyến 113,0 độ Kinh Đông sẽ có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Chính vì vậy, chuyên gia khí tượng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần chủ động phòng tránh vì đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Bão số 8 tiến gần Hoàng Sa, hướng vào miền Trung - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Cách ly tại nhà, người từ TP.HCM về Hà Nội phải tuân thủ những gì?

48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Cấp độ rủi ro thiên tai cảnh báo do bão ở cấp 3.

Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Quần đảo Hoàng Sa hôm nay do ảnh hưởng của bão sẽ có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 5,0-7,0 m. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ cũng chịu ảnh hưởng của bão số 8 nên có gió mạnh cấp 6, từ ngày mai tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9; biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Chuyên gia khí tượng cũng khuyến cáo người dân khu vực vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh cần đề phòng nước dâng do bão, tại các khu vực trũng, thấp vào sáng ngày 14/10 triều cường có thể gây ngập úng.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ đêm 12/10 đến ngày 13/10, do ảnh hưởng của bão sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0 m.

Bão số 8 tiến gần Hoàng Sa, hướng vào miền Trung - Ảnh 3

Khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị từ chiều mai (13/10) đến ngày 14/10, sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến dao động trong khoảng từ 100-150 mm/đợt, có nơi mưa lớn với lượng mưa lên tới trên 200 mm/đợt; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũng ảnh hưởng của bão số 8 nên khu vực này sẽ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến dao động từ 150-250 mm/đợt, có nơi lượng mưa lên tới trên 300 mm/đợt. Tại khu vực vùng núi người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và tại các vùng trũng, thấp, ven sông cũng cần chú ý ngập úng cục bộ.

Từ ngày 15/10, ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới gây nên. 

Bão số 8 di chuyển nhanh vào vùng biển Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh cấm biển Bão Kompasu đã vào Biển Đông, hướng về khu vực Bắc Trung Bộ Bão Kompasu đi vào Biển Đông ngày 13/10 và tiếp tục mạnh thêm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp