Tình bạn thân thiết của hoàng tử Harry và đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ

ThanhPham Đăng lúc: Thứ hai, 18/01/2021 14:59 (GMT +7)
Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Jill Biden và hoàng tử Harry cách nhau tới 33 tuổi, nhưng có vẻ điều đó không ảnh hưởng gì tới tình bạn đẹp của hai người

Ngày 20/1 vừa qua thì tân Tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã chính thức tuyên thệ nhậm chức. Bà Jill Biden, người đã có công rất lớn trong chiến thắng của chồng vốn là người kín tiếng nhưng hiện tại thì mọi thông tin xung quanh cuộc sống và các mối quan hệ của bà nhận được sự  quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và công chúng.

Một trong số các mối quan hệ gây được sự chú ý lớn của bà Jill Biden là tình bạn lâu năm với Hoàng tử bị "thất sủng" của vương quốc Anh. Cả hai gặp nhau lần đầu trong một buổi tiệc chiêu đãi tại dinh thự của Đại sứ Anh ở Washington vào 8 năm trước. Khi đó thì ông Biden vẫn đang là Phó Tổng thống và bà Jill mới là đệ nhị phu nhân nước Mỹ.

Hai người gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc vào 8 năm trước.
Hai người gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc vào 8 năm trước.

Điểm chung lớn nhất giúp bà Jill Biden và hoàng tử Harry nhanh chóng trở nên thân thiết là việc họ đều có mối liên hệ trực tiếp với quân đội, khi Harry đã có tới 10 năm phục vụ trong quân ngũ còn người con trai cả Beau Biden là Thiếu tá quân đội Mỹ. Tuy nhiên Beau đã mất vì ung thư não, có lẽ bà Jill thấy được phần nào hình ảnh của con trai mình từ hình ảnh hoàng tử Harry.

Cả Harry và người con trai đã mất của bà Jill Biden đều phục vụ nhiều năm trong quân ngũ.
Cả Harry và người con trai đã mất của bà Jill Biden đều phục vụ nhiều năm trong quân ngũ.

Harry và Jill Biden nhanh chóng tạo có mối quan hệ gắn bó và luôn ủng hộ lẫn nhau. Năm 2014 bà Jill Biden cất công đến London để tham dự khai mạc Thế vận hội Invictus của hoàng gia Anh do Hoàng tử Harry khởi xướng, vợ chồng Phó Tổng thống Mỹ khi ấy luôn là những người cổ vũ nhiệt thành cho các dự án thể thao của hoàng tử Harry. Thậm chí, ông Biden còn bông đùa về việc ghen tị khi vợ mình "dành quá nhiều thời gian" cho chàng hoàng tử Anh quốc.

Gia đình Biden luôn ủng hộ hết mình cho các dự án thể thao của hoàng tử Harry.
Gia đình Biden luôn ủng hộ hết mình cho các dự án thể thao của hoàng tử Harry.

Đến năm 2017, Hoàng tử Harry đính hôn với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle và anh không quên đưa cô tới giới thiệu với gia đình nhà Biden, đồng thời nhận lời chúc phúc của bà Jill Biden như một người trong gia đình thân thiết.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Hoàng tử Harry không ít lần công khai nhưng tuyên bố hướng tới sự ủng hộ dành cho bà Jill Biden và chồng trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ. Trước đó, nữ diễn viên Meghan cũng là người theo quan điểm không ủng hộ Tổng thống nước Mỹ khi ấy là Donald Trump, cô cho rằng vị Tổng thống thứ 45 có "suy nghĩ lệch lạc và gây nhiều sự chia rẽ xã hội"

Hoàng tử Harry đặc biệt thân thiết với các thành viên gia đình Biden.
Hoàng tử Harry đặc biệt thân thiết với các thành viên gia đình Biden.

Tháng 9/2020, Harry và Meghan gây tranh cãi khi kêu gọi người Mỹ thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử. Đây là điều khiến Hoàng gia Anh rất không hài lòng, bởi truyền thống từ xưa đến nay của Hoàng gia là các thành viên trong hoàng tộc phải luôn tỏ ra trung lập về chính trị cho dù cả hai cố gắng không nói rõ mình ủng hộ ứng viên nào.

Vào ngày 9/1/2020, hoàng tử Anh Harry và Công nương Meghan tuyên bố rút khỏi vai trò cấp cao hoàng gia và thành lập tổ chức từ thiện mới. Trong một cuộc phỏng vấn trước báo giới gần đây, hoàng tử Harry từ chối trả lời các câu hỏi về mối quan hệ hiện tại với tân đệ nhất phu nhân nước Mỹ, bà Jill Biden, và các thành thành viên trong gia đình tân Tổng thống.

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận Joe Biden là Tổng thống thứ 46 Chó cưng của Tổng thống Joe Biden sẽ được tổ chức lễ nhậm chức riêng Con trai của ông Joe Biden bị điều tra về thuế và rửa tiền
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp