Ninh Bình: Bé 6 tuổi nhập viện cấp cứu vì ngộ độc cây kim tiền

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 12/11/2020 16:35 (GMT +7)
Khi được cấp cứu vào viện, cháu bé đã rơi vào trạng thái run rẩy toàn thân, có tình trạng xuất huyết dưới da.
Hashtag #Tai nạn thường gặp trong gia đình #Ngộ độc thực phẩm #NEWS #Nóng trên MXH

Cây kim tiền là loại cây sống được trong nhà nên được trồng nhiều tại các gia đình, công sở với mục đích trang trí. Nhiều nhà còn xem đây là cây phong thủy để "hút tài lộc". Tuy nhiên loài cây này chứa nguy hiểm cho trẻ nhỏ mà ít người biết.

Bé 6 tuổi nhập viện cấp cứu vì ngộ độc cây kim tiền.
Bé 6 tuổi nhập viện cấp cứu vì ngộ độc cây kim tiền.

Mới đây 1 tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ về trường hợp một em nhỏ 6 tuổi ở Ninh Bình đã bứt lá cây kim tiền cho vào miệng nhai trong lúc chơi đùa. Ngay sau đó, bé gào khóc vì đau rát họng.

Khi người lớn phát hiện ra sự việc và đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, cháu bé đã rơi vào trạng thái run rẩy toàn thân, có tình trạng xuất huyết dưới da trên mặt.

Các bác sĩ đã ngay lập tức cho cháy bé súc rửa miệng và dùng thuốc kháng sinh.

Chuyên gia sức khỏe cho hay, cuống cũng như lá cây kim tiền có tinh thể canxi oxalat - loại chất gây nguy hiểm với người. Đặc biệt khi chất này tiếp xúc với các bộ phận như mắt, lưỡi, môi, họng sẽ gây kích ứng thậm chí nếu nặng có thể co giật, hôn mê và tử vong.

Giấy ra viện của bé được người nhà đăng tải. (Ảnh: FB N.B.T)
Giấy ra viện của bé được người nhà đăng tải. (Ảnh: FB N.B.T)

Do đó các bác sĩ lưu ý, nếu phát hiện trẻ nhỏ cắn, nuốt phải lá cây kim tiền, điều đầu hãy nhanh chóng cho trẻ súc miệng để giảm bớt tinh thể nói trên còn tồn dư trong miệng, nếu nhựa tiếp xúc với với da, mắt cũng phải rửa sạch bằng nước. Sau đó hãy nhanh chóng đưa trẻ đi cấp cứu.

Bác sĩ cũng dặn cha mẹ nên nói với con về công dụng cũng như tác hại của cây cối để trẻ nhỏ biết cách tự phòng tránh. Tuy nhiên, với gia đình có con nhỏ tuổi mẫu giáo, không nên để những loại cây này ở những vị trí trong tầm với của trẻ.

Quảng Nam: Đốt khí than sưởi ấm, cả gia đình bị ngộ độc nguy kịch Lào Cai: 58 học sinh ngộ độc thực phẩm do canh bắp cải nhiễm vi sinh Vợ chồng ngộ độc pate Minh Chay hồi phục sau ba tháng tưởng chết
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp