Bệnh nhân 1498 vẫn ra ngoài ăn tối khi phải cách ly tại nhà

Thu Trần Đăng lúc: Thứ sáu, 08/01/2021 13:49 (GMT +7)
Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, bệnh nhân 1498 phải cách ly, theo dõi y tế tại nhà nhưng đã không tuân thủ quy định mà đi ra ngoài ăn tối.

Theo Zing News đưa tin, vào sáng ngày 7/1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có đề cặp đến việc bệnh nhân 1498 đã vi phạm quy định cách ly.

Cụ thể, tại cuộc họp các thành viên Ban Chỉ đạo và chuyên gia đã phân tích kỹ trường hợp bệnh nhân 1498 cách ly tập trung tại Chương Mỹ (Hà Nội) được cho về nơi cư trú ở Quảng Ninh dù chưa có kết quả xét nghiệm  Covid-19 lần thứ hai.

Đối với trường hợp trên, Cục trưởng Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn cho biết sai phạm đầu tiên thuộc về Trung tâm y tế dự phòng Chương Mỹ vì đã ký giấy xác nhận cho bệnh nhân 1498 hoàn thành cách ly tập trung trong khi chưa có kết quả xét nghiệm lần thứ hai.

Điều này đồng nghĩa với việc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh chưa hoàn thành trách nhiệm khi để bệnh nhân 1498 di chuyển về địa phương bằng xe riêng của gia đình.

Bệnh nhân 1498 vẫn ra ngoài ăn tối khi phải cách ly tại nhà - Ảnh 1

Điều đáng nói, bệnh nhân 1498 đã không thực hiện đầy đủ quy định cách ly, giám sát y tế tại nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Bệnh nhân đã tự ý đi ra ngoài ăn tối cùng người nhà trong thời gian phải cách ly tại nhà.

Từ trường hợp này, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế, các khu cách ly tập trung và tất cả các địa phương phải nghiêm túc rà soát lại, chấn chỉnh, đồng thời siết lại việc bàn giao, tiếp nhận người hết thời hạn cách ly tập trung và về theo dõi, giám sát y tế tại nơi cư trú để đề phòng trường hợp người bệnh lây lan ra cộng đồng.

Ông Đặng Quang Tấn -  Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - cho biết, tính đến 18h ngày 6/1, cả thế giới đã ghi nhận gần 87 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có khoảng 1,9 triệu ca tử vong tại 220 quốc gia.

Bệnh nhân 1498 vẫn ra ngoài ăn tối khi phải cách ly tại nhà - Ảnh 2

Tại Việt Nam, tính đến ngày 7/1, nước ta đã có 37 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng và ghi nhận tổng cộng 1.505 ca mắc Covid-19, trong đó 693 ca lây nhiễm trong nước, 553 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay.

Liên quan đến biến thể virus Covid-19 mới từ Anh, tính đến ngày 5/1, thế giới đã có 38 quốc gia có biến thể mới này, trong đó 12 quốc gia đã lây nhiễm ra cộng đồng. Hiện, khoảng 70 quốc gia đã đưa ra lệnh hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyên bay đến và đi từ Anh và cũng như những nơi đã ghi nhận ca nhiễm biến thể mới.

Gia đình David Beckham âm thầm rời Anh trước lệnh phong tỏa do Covid-19 Cô gái 26 tuổi dương tính Covid-19 sau 21 ngày cách ly tại Bình Dương Điểm danh những diễn viên Hollywood "số nhọ" nhiễm Covid-19 trong năm 2020 Xuân Nghi thông báo đã hồi phục sau hơn 2 tuần điều trị Covid-19 tại Mỹ Nữ y tá ngồi một góc thẫn thờ nhìn bệnh nhân nhiễm Covid-19 qua đời
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp