Bill Gates là tỷ phú sở hữu nhiều đất canh tác nhất nước Mỹ

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 17/01/2021 11:38 (GMT +7)
Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates hiện đang là chủ sở hữu nhiều đất nông nghiệp nhất ở Mỹ, theo dữ liệu của trang Land Report.
Hashtag #Tỷ phú #NEWS #Nóng trên MXH

Theo kết luận của các nhà nghiên cứu Land Report, Bill Gates - người giàu thứ 4 trên thế giới - hiện sở hữu 242.000 mẫu đất nông nghiệp trên toàn nước Mỹ.

Với tổng số đất trên, vị tỷ phú sở hữu nhiều hơn khoảng 52.000 mẫu đất so với gia đình Offutt - người xếp thứ hai trong danh sách những gia đình sở hữu nhiều đất canh tác nhất ở Mỹ.

Theo thống kê, tổng cộng Bill và Melinda Gates đã mua đất ở hơn 10 bang tại Mỹ. Tuy nhiên, diện tích đất lớn nhất của ông là ở Louisiana (69.071 mẫu Anh), Arkansas (47.927 mẫu Anh), Nebraska (20.588 mẫu Anh), Arizona (25.750 mẫu Anh) và bang Washington (16.097).

Theo nghiên cứu của Land Report, vào năm 1994, Bill Gates đã thuê cựu giám đốc quỹ trái phiếu Putnam Investments, Michael Larson để giúp ông đa dạng hóa tài sản cá nhân.

Cụ thể, vị tỷ phú này sẽ đầu tư vào cổ phần của nhà bán lẻ ô tô AutoNation, khách sạn Charles, Four Seasons và hơn 100.000 mẫu đất nông nghiệp ở các bang khác nhau. Tuy nhiên, theo những phát hiện mới nhất của Land Report cho thấy con số 100.000 mẫu được Bill Gates dùng để đầu tư kể từ năm 2014 hiện đã tăng gấp đôi.

Bill Gates là tỷ phú sở hữu nhiều đất canh tác nhất nước Mỹ - Ảnh 1

Dù Bill Gates được biết đến rộng rãi là người đứng sau tập đoàn công nghệ khổng lồ Microsoft, nhưng ông cũng là một nhà đầu tư rất "quen mặt" trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đầu những năm 2000, Gates và vợ đã dấn thân vào lĩnh vực nông nghiệp thông qua nhiều khoản đầu tư nhằm hỗ trợ những người nông dân ở các nước đang phát triển.

Đến năm 2008, Quỹ Bill & Melinda Gates đã công bố khoản tài trợ trị giá 306 triệu USD được thiết lập để tăng năng suấ, thu nhập của hàng triệu nông dân ở khu vực châu Phi cũng như những khu vực khác của thế giới . Ông rất quan tâm đến những nơi đang phát triển về mặt nông nghiệp, ông sẽ đầu tư vào để người dân có thể giúp bản thân và gia đình thoát khỏi nạn đói và nghèo nàn.

Ngoài ra, quỹ này còn đầu tư vào việc phát triển và nhân rộng các giống “siêu cây trồng” chống chịu với biến đổi khí hậu và loại bò sữa năng suất cao. Sau đó một năm, Bill Gates đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Gates Ag One để tiếp tục đạt được mục tiêu hỗ trợ nông nghiệp ở các nước đang phát triển.

Được biết, hiện tại quỹ Bill & Melinda Gates cũng đang hỗ trợ các dự án nghiên cứu nông nghiệp ở các nước đang phát triển nhằm giúp các nông hộ quy mô nhỏ tăng năng suất và thu nhập.

Elon Musk soán ngôi Bill Gates trở thành người giàu thứ 2 thế giới Chân dung người cha đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thành công của Bill Gates Bill Gates đã tạo ra đế chế Microsoft từ thất bại năm 17 tuổi như thế nào?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp