Bộ Quốc Phòng: Xăm mình vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ năm, 17/12/2020 18:47 (GMT +7)
Trước tình hình một số thanh niên cố tình xăm mình để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc Phòng cho biết sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Hashtag #Tattoo - hình xăm #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, cử tri tỉnh Tây Ninh đã gửi kiến nghị lên Bộ Quốc Phòng về việc xử lý đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ nhưng cố tình trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) bằng cách xăm mình.

Trước đó, ngày 5/11, Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Quy định ghi rõ "Nếu hình xăm, chữ xăm dưới da ở vị trí lộ diện, nhưng diện tích nhỏ, không ảnh hưởng đến lễ tiết tác phong quân nhân, xây dựng chính quy, môi trường văn hóa Quân đội thì vẫn được xem xét gọi nhập ngũ".

Qua kiến nghị, Bộ Quốc phòng đã đề nghị các cấp, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo cơ quan chức năng và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tăng cường các biện pháp quản lý, thủ tục đăng ký và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm. 

Nếu công dân nào cố ý vi phạm thì nghiêm khắc xử lý theo quy định của pháp luật hoặc buộc phải cưỡng chế thực hiện NVQS.
Nếu công dân nào cố ý vi phạm thì nghiêm khắc xử lý theo quy định của pháp luật hoặc buộc phải cưỡng chế thực hiện NVQS.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng mỗi địa phương được yêu cầu thực hiện đúng quy định trong tuyển chọn, kết hợp vận động, giáo dục và bắt buộc tẩy xóa hình xăm, chữ xăm. Nếu công dân nào cố ý vi phạm thì nghiêm khắc xử lý theo quy định của pháp luật hoặc buộc phải cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Về mặt xem xét, phân loại tính chất từng hình xăm, chữ xăm, Bộ Quốc phòng yêu cầu cơ quan quân sự địa phương phối hợp cùng cơ quan công an cùng cấp và hội đồng khám sức khỏe thực hiệm nghiêm túc, để tránh tình trạng công dân lợi dụng hình xăm, chữ xăm hoặc các hành vi gian dối, làm sai lệch kết quả khám sức khỏe và các hành vi khác để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng cũng quyết định thu hẹp diện tạm hoãn gọi nhập ngũ so với quy định trước đây.
Bộ Quốc phòng cũng quyết định thu hẹp diện tạm hoãn gọi nhập ngũ so với quy định trước đây.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng quyết định thu hẹp diện tạm hoãn gọi nhập ngũ so với quy định trước đây, theo  kiến nghị từ cử tri thành phố Hải Phòng, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực trong tuyển quân, cũng như công bằng xã hội và chất lượng xây dựng quân đội.

Theo đó, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đã được thay đổi đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Xác ướp 1.400 năm tuổi qua đời vì táo bón sau thời gian dài ăn châu chấu Người đàn ông dắt chuột đi dạo giữa phố Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng nơi Hiếupc làm việc ở đâu Ảnh tạp chí mới của Song Hye Kyo khiến cư dân mạng giật mình Hai thanh niên bị bắt giữ vì chiếm Facebook lừa đảo hơn 500 triệu đồng Học cách dạy con của công nương Kate khi trẻ quấy phá
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp