Bộ Y tế đề xuất cho F0, F1 đi làm trực tiếp có điều kiện

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 05/03/2022 23:59 (GMT +7)
Liên quan đến các biện pháp liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Bộ Y tế vừa có đề xuất F0, F1 có thể đi làm nếu đáp ứng đủ yêu cầu đưa ra.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày (5/3), Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất gửi Thủ tướng liên quan đến công tác phòng chống dịch trong thời gian sắp tới. Trong văn bản mới nhất, Bộ Y tế cũng kiến nghị cho F0 và F1 đi làm trong thời gian cách ly, tuy nhiên việc đi làm này có điều kiện đi kèm.

Cụ thể, với F0 không triệu chứng, đã mắc Covid-19 7 ngày (tính từ ngày dương tính) và chưa có kết quả âm tính có thể được tự nguyện tham gia làm việc. Các đơn vị có thể xem xét bố trí thực hiện công việc trực tuyến, không tiếp xúc.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN).
Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN).

Với những F0 làm việc tại cơ sở điều trị Covid-19, nếu tham gia hỗ trợ điều trị, theo dõi bệnh nhân Covid-19 phải đảm bảo các biện pháp phòng hộ cần thiết, không được tiếp xúc với những nhóm đối tượng: người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai... Trường hợp này, Bộ đề xuất F0 được di chuyển bằng xe cá nhân và đến thẳng nơi làm việc.

Trường hợp F1 chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều, Bộ Y tế đề xuất nhóm đối tượng này có thể tham gia giải quyết những công việc mang tính cấp bách. Nếu đến nơi làm việc, đơn vị phải có trách nhiệm bố trí không gian cách ly đảm bảo không tụ tập đông người, thoáng khí để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh đó, F1 đến nơi làm việc trực tiếp cũng cần tuân thủ nguyên tắc 5K. Xét nghiệm Covid-19 vào ngày thứ 5 kể từ khi tiếp xúc F0 hoặc khi phát hiện những triệu chứng bất thường. Cập nhật thông tin đầy đủ với đơn vị làm việc để được giải quyết kịp thời.

Bộ Y tế đề xuất cho F0, F1 đi làm trực tiếp có điều kiện - Ảnh 2

>>> Xem thêm: Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Bộ Quốc phòng) chỉ cách chữa đau họng do Covid-19

Song song với việc đề xuất cho F0, F1 đi làm có điều kiện, Bộ Y tế đề xuất dừng việc thông báo các ca liên quan đến Covid-19 mỗi ngày. Lý do được đơn vị đưa ra là ở thời điểm hiện tại việc thông báo các ca F0 đã không còn được sát với thực tế. Dù số ca F0 trong cộng đồng luôn ở mức đột biến tuy nhiên số ca bệnh nặng và tử vong giảm đáng kể. Việc công bố các ca bệnh hàng ngày chỉ khiến người dân thêm hoang mang, lo lắng không cần thiết.

Bên cạnh đó, trong văn bản đề xuất mới nhất của Bộ Y tế cũng có những điểm đáng chú ý liên quan đến các quy định cách ly. Thay vì cách ly trong khoảng thời gian 5 - 7 ngày như trước, đơn vị đề xuất bỏ cách ly với đối tượng F1 với những điều kiện cụ thể.

Theo đó, F1 có thể tự theo dõi sức khỏe của mình trong 10 ngày nếu tiêm đủ liều vaccine, liều cuối cùng đủ 14 ngày hoặc là F0 khỏi bệnh trong vòng 3 tháng... Vào ngày thứ 5 từ ngày tiếp xúc, F1 sẽ tiến hành test nhanh hoặc PCR.

Bộ Y tế đề xuất cho F0, F1 đi làm trực tiếp có điều kiện - Ảnh 3

Trong thời gian tự theo dõi đó, F1 không tiếp xúc với những người thuộc nhóm nguy cơ cao như: người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai... Đối với những F1 chưa tiêm đủ liều vaccine đơn vị đề xuất cách ly trong 5 ngày, xét nghiệm Covid-19 một lần.

Gia đình Xuân Lan và diễn viên Lan Phương dương tính với Covid-19 Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Bộ Quốc phòng) chỉ cách chữa đau họng do Covid-19 Bị nhiễm Covid-19 có được ăn dưa hấu không? Câu trả lời có trong tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế BS.CKII Nguyễn Viết Quỳnh Thư giải đáp tin đồn mắc Covid-19 không được ăn thịt gà
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp